Các trường đại học Mỹ phản đối chính sách giáo dục của Tổng thống Trump

Sau khi Đại học Harvard cáo buộc chính phủ đe dọa tính độc lập của trường, hơn 200 hiệu trưởng đã cùng ký vào một tuyên bố phản đối chính sách giáo dục của Tổng thống Trump.

Sinh viên tại Đại học Harvard ở Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)
Sinh viên tại Đại học Harvard ở Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Hơn 200 hiệu trưởng của các trường đại học và cao đẳng tại Mỹ đã cùng ký vào một tuyên bố nhằm phản đối sự can thiệp ngày càng sâu rộng từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump vào lĩnh vực giáo dục đại học.

Động thái này diễn ra sau khi Đại học Harvard cáo buộc chính phủ đe dọa tính độc lập của trường.

Trong tuyên bố công bố ngày 22/4, các lãnh đạo đến từ các trường như Harvard, Princeton, Columbia, Brown và nhiều trường khác phản đối việc chính quyền “can thiệp chưa từng có” và gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ thống giáo dục đại học Mỹ.

Họ khẳng định sẵn sàng hợp tác trong các cải cách mang tính xây dựng, nhưng phản đối việc chính phủ can thiệp không đúng mức vào hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và đời sống học đường.

Căng thẳng gia tăng sau khi Đại học Harvard hôm 14/4 đã từ chối thực hiện nhiều yêu cầu của chính quyền liên quan đến việc kiểm soát sinh viên, giảng viên và nội dung giảng dạy.

Đáp lại, chính phủ tuyên bố sẽ đóng băng khoản tài trợ liên bang trị giá 2,3 tỷ USD dành cho trường, phần lớn là tiền tài trợ nghiên cứu từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Không chỉ vậy, chính quyền còn đưa ra các đe dọa khác như rút tư cách miễn thuế và giới hạn tuyển sinh sinh viên quốc tế.

Tiếp đó, ngày 21/4, Đại học Harvard đã đệ đơn kiện chính phủ lên tòa án liên bang ở Boston, cáo buộc chính quyền vi phạm Hiến pháp và luật liên bang khi cố tình dùng tài chính làm công cụ gây áp lực.

Phía trường Havard cho rằng chính phủ đã không tuân thủ quy trình pháp lý cần thiết trước khi đình chỉ tài trợ, điều này được xem là xâm phạm quyền tự do học thuật.

Bên cạnh Harvard, nhiều trường như Columbia cũng đang chịu áp lực tương tự, khi các chính sách mới của chính quyền Tổng thống Trump còn đe dọa cắt giảm tài trợ cho các chương trình hỗ trợ người chuyển giới, thúc đẩy đa dạng và hòa nhập, đồng thời nhắm vào sinh viên quốc tế ủng hộ Palestine.

Hiện Mỹ có hơn 1,1 triệu sinh viên quốc tế, chiếm khoảng 6% tổng số sinh viên đại học toàn quốc - một lực lượng quan trọng đang đứng trước những rủi ro ngày càng lớn do chính sách liên bang thay đổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Giao lưu Hát đối trên sông biên giới Bắc Luân giữa thanh niên Móng Cái (Việt Nam) và thanh niên Đông Hưng (Trung Quốc) năm 2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân

Chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân được duy trì thường niên, là “nét đặc sắc riêng có, bản giao hưởng của tình hữu nghị” Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).