Các nước và các tổ chức quốc tế hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 3

ĐSQ Pháp tại Việt Nam đã huy động và cung cấp khoản hỗ trợ hơn 19 tỷ đồng; trong khi Chính phủ Anh hỗ trợ 1 triệu bảng Anh (tương đương 32 tỷ đồng) giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 3.

Lực lượng dân quân tự vệ huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn tham gia khắc phục hậu quả bão số 3. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Lực lượng dân quân tự vệ huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn tham gia khắc phục hậu quả bão số 3. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Nhằm hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả nặng nề do bão số 3 (Yagi) gây ra ở các tỉnh, thành phố phía Bắc, các nước và tổ chức quốc tế đã có nhiều hoạt động viện trợ khẩn cấp dưới nhiều hình thức khác nhau.

Ngày 1/10, theo thông tin từ Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam, hơn 3.800 người dân phải di dời do bão số 3 đã được tiếp nhận viện trợ khẩn cấp từ IOM Việt Nam nhằm đảm bảo sức khỏe sau thiên tai.

Theo đó, đoàn công tác của IOM tại Việt Nam đã và đang trực tiếp đến từng địa bàn, cung cấp những hỗ trợ thiết yếu nhằm đảm bảo sức khỏe cho hàng nghìn người bị ảnh hưởng bởi siêu bão Yagi tại các tỉnh và thành phố phía Bắc Việt Nam, bao gồm bình inox đựng nước sạch, chăn, xà phòng, băng vệ sinh, lều bạt, đèn pin và các vật dụng thiết yếu khác.

Các viện trợ khẩn cấp được thực hiện qua sự hợp tác giữa IOM và Bộ Y tế Việt Nam cùng các sở y tế địa phương.

Hơn 3.800 người dân, trong đó đa phần là phụ nữ và trẻ em cùng các hộ gia đình, đang cần nhanh chóng tiếp cận những sản phẩm thiết yếu này nhằm bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa bệnh dịch do nguồn nước bị ô nhiễm và điều kiện vệ sinh kém sau thiên tai.

Thông qua Thỏa thuận hợp tác giữa IOM và Bộ Y tế vào đầu tháng 9/2024, các biện pháp ứng phó khẩn cấp đã được đẩy mạnh. Tại lễ trao các hỗ trợ khẩn cấp tại Phú Thọ vừa qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Chính phủ Việt Nam đánh giá cao những hỗ trợ kịp thời của IOM trong công tác phục hồi sau thiên tai.

Bà Park Mi-Hyung, Trưởng Phái đoàn Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) ở Việt Nam khẳng định: “IOM sẵn sàng đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ Y tế nói riêng nhằm kịp thời cung cấp các hỗ trợ giúp các tỉnh miền Bắc phục hồi sau hậu quả của cơn bão.”

Cùng ngày, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam thông tin, toàn thể các cơ quan và cộng đồng Pháp đã huy động và cung cấp khoản hỗ trợ lên đến hơn 19 tỷ đồng (700.000 euro) dành cho Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 3.

Theo đó, Nhà nước Pháp đóng góp vào những nỗ lực tái thiết và phục hồi của Việt Nam thông qua khoản hỗ trợ 13,7 tỷ đồng (500.000 euro) do tổ chức nhân đạo Care International quản lý. Khoản hỗ trợ này sẽ được sử dụng để giúp đỡ những người dân bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở các tỉnh Hà Giang và Cao Bằng, theo đề nghị của phía Việt Nam.

Trong khi đó, các doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam đã huy động khoản hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng (46.000 euro), góp phần vào việc xây dựng lại những ngôi làng tại tỉnh Lào Cai.

Các địa phương của Pháp có mối quan hệ hợp tác với Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác với các địa phương Việt Nam huy động khoản hỗ trợ 4,1 tỷ đồng (150.000 euro), trong đó Vùng Ile de France đóng góp 1,4 tỷ đồng thông qua các hoạt động của tổ chức Care international tại các tỉnh Hà Giang và Cao Bằng; vùng Nouvelle Aquitaine hỗ trợ 2,7 tỷ đồng cho đối tác Việt Nam là tỉnh Lào Cai.

ttxvn im_kiem_nan_nhan_mat_tich_do_lu_quet_tai_thon_lang_nu__resize.jpg
Căn nhà bị đổ sập sau lũ dữ tại Thôn làng Nủ, xã Phúc Khánh. (Ảnh: Hồng Ninh/TTXVN)

Tỉnh Lào Cai cũng tiếp nhận các khoản đóng góp của khu đô thị Grand Poitiers (137 triệu đồng) và của Khu bảo tồn thiên nhiên Marais Poitevin (27,5 triệu đồng).

Bên cạnh đó, cộng đồng Pháp tại Việt Nam cũng đã thực hiện nhiều khoản tài trợ. Hội “Coup de Pouce” hỗ trợ các gia đình khó khăn sinh sống bên bờ sông Hồng tại Hà Nội.

Trường trung học Pháp Alexandre Yersin tại Hà Nội cũng tổ chức quyên góp đồ dùng học tập để gửi đến các trường học của tỉnh Lào Cai.

Đại sứ quán Vương quốc Anh thông tin một phần khoản viện trợ nhân đạo của nước này dành cho Việt Nam nhằm khắc phục hậu quả của bão Yagi đã được Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF Việt Nam) hỗ trợ mang đến các địa phương, dưới hình thức nhu yếu phẩm dành cho trẻ em.

Viện trợ của Vương quốc Anh dành cho Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 3 thông qua UNICEF tập trung vào việc bảo vệ trẻ em, sức khỏe, hỗ trợ tiền mặt, vật tư vệ sinh và nước sạch. Việc phân phối này được thực hiện tại tỉnh Yên Bái.

Theo Đại sứ quán Vương quốc Anh, sức khỏe và việc học tập là những ưu tiên trong việc bảo vệ trẻ em khi phải di dời hoặc vượt qua những cú sốc sau thảm họa. Vương quốc Anh cam kết đồng hành cùng Việt Nam hỗ trợ và bảo vệ trẻ em trong giai đoạn khắc phục hậu quả thiên tai.

Chính phủ Anh đã hỗ trợ 1 triệu bảng Anh (tương đương 32 tỷ đồng) để Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục