Các nước tích cực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho căng thẳng Hezbollah-Israel

Mỹ đang dẫn đầu nỗ lực ngoại giao mới nhất nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza và Liban, lần đầu tiên liên kết hai mặt trận này trong một sáng kiến duy nhất.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Kafr Kila, Liban, ngày 24/9/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Kafr Kila, Liban, ngày 24/9/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 25/9, Tổng thống Cyprus Nikos Christodoulides cho hay Mỹ và Pháp đang cố gắng đạt được một thỏa thuận tạm thời để chấm dứt tình trạng thù địch giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban với mục đích mở ra các cuộc đàm phán ngoại giao quy mô rộng hơn.

Phát biểu bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), Tổng thống Nikos Christodoulides chia sẻ: "Tôi không thấy rằng chúng ta có thể có một thỏa thuận (rộng), thay vào đó là một hình thức thỏa thuận tạm thời để tránh leo thang hơn nữa. Đây là nỗ lực hiện tại, đặc biệt là từ Mỹ và Pháp. Trong những ngày qua, có rất nhiều cuộc thảo luận để tránh leo thang hơn nữa, đặc biệt là với tình hình Liban. Tránh leo thang hơn nữa để có thời gian cho ngoại giao tìm ra giải pháp lâu dài."

Nhà lãnh đạo Cyprus lưu ý rằng các cuộc thảo luận tại New York trong ngày 25/9 (giờ địa phương) sẽ rất quan trọng.

Tổng thống Christodoulides cho biết ông đã trao đổi với Thủ tướng Liban Najib Mikati và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại New York và điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo ông đã cử Ngoại trưởng Jean-Noel Barrot tới Liban vào cuối tuần này như một phần của nỗ lực ngăn chặn nguy cơ chiến tranh toàn diện.

Trong khi đó, Mỹ đang dẫn đầu nỗ lực ngoại giao mới nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza và Liban, lần đầu tiên liên kết hai mặt trận này trong một sáng kiến duy nhất.

Theo tiết lộ ngày 25/9 của một số nguồn tin, các cuộc thảo luận về sáng kiến này đang diễn ra tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York.

Thỏa thuận cuối cùng có thể dẫn đến việc thả các con tin bị Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công vào Israel hồi tháng 10/2023.

Một quan chức Liban nhận định: "Nếu không thể gộp các vấn đề vào một thỏa thuận chung, sẽ không có thỏa thuận nào và chiến tranh sẽ không dừng lại."

Theo tiết lộ của một quan chức cấp cao Liban và một nguồn tin thân cận với tổ chức này, Hezbollah được cho là "để ngỏ bất kỳ giải pháp nào bao gồm cả Gaza và Liban."

Về tình hình trên thực địa, ngày 25/9, quân đội Israel thông báo đã tấn công hơn 2.000 mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở Liban trong 3 ngày qua.

Cùng ngày, quân đội Israel đã đánh chặn một thiết bị bay không người lái (UAV) cất cánh từ phía Đông hướng tới thành phố cảng Eilat và một thiết bị bay khác được xác định rơi xuống khu vực này.

Theo tuyên bố, 2 người bị thương nhẹ trong vụ tấn công này.

Trước đó, nhóm dân quân Phong trào Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq tuyên bố các UAV của họ đã nhắm mục tiêu vào khu vực Eilat của Israel trong ngày 25/9.

Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báo nước này sẽ không dừng các hoạt động quân sự chống lại lực lượng Hezbollah ở Liban cho đến khi người dân phía Bắc Israel có thể trở về nhà một cách an toàn.

Trước đó vài giờ, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, Tướng Herzi Halevi đã yêu cầu binh sỹ chuẩn bị sẵn cho khả năng tiến vào Liban./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục