Các nghị sỹ Bangladesh làm lễ tuyên thệ nhậm chức

Các nghị sỹ thuộc Đảng Liên minh Nhân dân (AL) cầm quyền đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ năm năm tới.
Các nghị sỹ Bangladesh làm lễ tuyên thệ nhậm chức ảnh 1Thủ tướng Sheikh Hasina phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc bầu cử Quốc hội. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/1, các nghị sỹ thuộc Đảng Liên minh Nhân dân (AL) cầm quyền của Thủ tướng Bangladesh Shikh Hasina mới đắc cử trong cuộc bầu cử quốc hội gây nhiều tranh cãi mới đây đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 5 năm tới.

Lễ nhậm chức, diễn ra dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hạ viện Shirin Sharmin Chaudhury, đã được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình nhà nước Bangladesh.

Buổi lễ nhậm chức diễn ra chỉ một ngày sau khi báo chí công bố kết quả cuộc bầu cử Quốc hội ngày 5/1, với thắng lợi áp đảo thuộc về đảng AL cầm quyền tại Bangladesh.

Cuộc bầu cử quốc hội lần thứ 10 tại Bangladesh diễn ra trong bối cảnh bạo lực và khủng hoảng chính trị gia tăng cũng như liên minh đối lập tẩy chay mạnh mẽ.

Do sự tẩy chay của liên minh đối lập gồm 18 đảng do đảng Dân tộc Chủ nghĩa Bangladesh (BNP) của cựu Thủ tướng Khaleda Zia đứng đầu, chỉ có 147 ghế trong tổng số 300 ghế quốc hội được bầu và 59 trong tổng số 64 quận trên cả nước tiến hành bỏ phiếu, trong khi 153 ghế còn lại không phải đưa ra bỏ phiếu.

Theo kết quả từ Ủy ban bầu cử Bangladesh, AL đã giành tổng cộng 232 ghế (gồm 127 ghế không phải bỏ phiếu và 105 ghế giành được), vượt xa điều kiện đa số ghế để đứng ra thành lập chính phủ. Đảng Jatiya, liên minh của AL, giành 31 ghế, trong khi 27 ghế còn lại thuộc về các đảng độc lập khác.

Cộng đồng quốc tế, trong đó có nhiều nước như Canada, Pháp, Đức, Anh, Mỹ và cả Liên hợp quốc, Khối thịnh vượng chung, đã bày tỏ sự thất vọng đối với cuộc bầu cử vừa qua ở Bangladesh, đồng thời lên tiếng kêu gọi quốc gia Nam Á này tổ chức một cuộc bầu cử mới.

Trong một thông báo ngày 8/1, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop kêu gọi chính phủ và phe đối lập ở Bangladesh phải chia sẻ trách nhiệm để tổ chức một cuộc bầu cử mới trên cơ sở minh bạch sớm nhất có thể./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục