Các địa phương Việt-Lào ký kết hợp tác phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới

Năm 2024, lực lượng chức năng 8 tỉnh của Việt Nam và Lào là Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn La, Điện Biên, Houaphanh, Xiangkhoang, Louangphabang, Phoong Sa Ly đã bắt giữ gần 4.560 vụ ma túy.

Công an địa phương của Việt Nam và Lào bắt giữ hai đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy. (Ảnh: TTXVN phát)
Công an địa phương của Việt Nam và Lào bắt giữ hai đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 26/3 tại tỉnh Điện Biên, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, ma túy 8 tỉnh Việt Nam-Lào tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp phòng, chống ma túy qua biên giới lần thứ 21 năm 2025.

Tham dự hội nghị có đại diện 4 tỉnh của Việt Nam là Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn La, Điện Biên và 4 tỉnh của Lào gồm Houaphanh, Xiangkhoang, Louangphabang, Phoong Sa Ly.

Năm 2024, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên 8 tỉnh biên giới Việt Nam-Lào tiếp tục được kiềm chế nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, khó lường.

Trên địa bàn các tỉnh còn trọng điểm, phức tạp về ma túy như: Lóng Luông (tỉnh Sơn La); Na Ư, Thanh Yên, Sa Dung (tỉnh Điện Biên); Pù Nhi, Trung Lý, Mường Lý, Tam Chung, Na Mèo, Sơn Thủy, Tam Thanh (tỉnh Thanh Hóa); Lượng Minh, Nậm Cắn, Chiêu Lưu (tỉnh Nghệ An); Na Luông, Mường Hợp (tỉnh Louangphabang); Na Son, Pa Hốc, Mường Mày (tỉnh Phoong Sa Ly); Sốp Bâu, Xiêng Khọ, Viêng Thoong (tỉnh Houaphanh); Mường Nọt, Nỏng Hẹt (tỉnh Xiangkhoang).

Thời gian qua, lực lượng chức năng hai bên biên giới đã phối hợp chặt chẽ và thực hiện có hiệu quả nội dung Biên bản ghi nhớ trong hội nghị giao ban lần thứ 20; thường xuyên tổ chức hội đàm theo hình thức luân phiên cấp tỉnh, huyện để trao đổi tình hình khu vực biên giới, thống nhất biện pháp giải quyết các vấn đề xảy ra.

Công tác tuyên truyền được lực lượng chức năng 8 tỉnh đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng tiếp cận.

Công tác phối hợp phát hiện, đấu tranh với các đối tượng phạm tội về ma túy ở địa bàn biên giới, vùng giáp ranh đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều chuyên án ma túy lớn đã được triệt phá thành công do có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả.

Công tác điều tra, mở rộng các đối tượng trong vụ án, đối tượng truy nã được lực lượng chức năng hai bên triển khai thực hiện quyết liệt. Việc phối hợp hiệu quả đã góp phần ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng hoạt động của tội phạm ma túy ở khu vực biên giới giáp ranh giữa các tỉnh...

Năm 2024, lực lượng chức năng 8 tỉnh đã phát hiện, bắt giữ gần 4.560 vụ với hơn 6.100 đối tượng. Phía Việt Nam phát hiện gần 4.250 vụ, bắt 5.653 đối tượng; phía Lào phát hiện, bắt 310 vụ, 450 đối tượng. Tổng số vật chứng thu giữ gồm hơn 218kg heroin; 32kg thuốc phiện; 530kg ma túy tổng hợp; 58kg cần sa; 3,1 tỷ đồng; hơn 301.660 kíp Lào; 11.000 nhân dân tệ; 45.310 USD...

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng nhấn mạnh thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống ma túy giữa các tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; triệt phá nhiều chuyên án và đường dây tội phạm ma túy lớn.

Tình hình tội phạm liên quan đến ma túy vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Do vậy, thời gian tới, các tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác và cần có giải pháp hiệu quả hơn.

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh biên giới tập trung đánh giá kết quả đã đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở đó, các tỉnh đề xuất giải pháp, phương hướng phối hợp thời gian tới nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào.

Hội nghị đã thông qua nội dung và ký kết biên bản ghi nhớ về công tác phòng, chống ma túy giữa 8 tỉnh lần thứ 20./.

(TTXVN/Vietnam+)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục