Các chỉ số chứng khoán của Mỹ và thế giới đồng loạt tăng

Cổ phiếu của các công ty năng lượng tăng giá là nguyên nhân chính làm cho các chỉ số chứng khoán chủ lực tại thị trường Mỹ và thế giới trong ngày 13/2 đồng loạt leo cao.
Các giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, ngày 28/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cổ phiếu của các công ty năng lượng tăng giá là nguyên nhân chính làm cho các chỉ số chứng khoán chủ lực tại thị trường Mỹ và thế giới trong ngày 13/2 đồng loạt leo cao.
Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn số liệu từ sàn giao dịch New York cho biết, trong phiên cuối cùng trước khi đóng cửa ngày 13/2, chỉ số công nghiệp Dow Jones của 30 tập đoàn công ty lớn tăng 46,85 điểm, tương đương 0,3%, lên 18.019,23 điểm. Đây là lần đầu tiên trong năm 2015 chỉ số chứng khoán danh giá nhất này của Mỹ vượt ngưỡng 18.000 điểm.
Chỉ số Standard & Poor 500 của các công ty vừa và nhỏ cũng lần đầu tiên vượt ngưỡng 2.000 điểm, đạt 2.096 điểm, tăng 0,4%.
Chỉ số tổng hợp Nasdaq Composite trong ngày thậm chí còn tăng mạnh hơn, tới 0,8%, lên 4.893,84 điểm, mức cao nhất trong 15 năm qua. Như vậy, trong tuần qua, chỉ số Dow Jones tăng tổng cộng 1,1%, Standard & Poor 500 tăng 2,0% và Nasdaq Composite tăng 3,2%.
Tại châu Á, chỉ số Heng Seng của Hong Kong tăng 1,1%. Tại châu Âu, chỉ số DAX của Đức tăng 0,4%, FTSE 100 của Anh tăng 0,7% và CAC 40 của Pháp tăng 0,7%.
Các chuyên gia cho biết có nhiều nguyên nhân khiến các nhà đầu tư đổ thêm tiền vào thị trường chứng khoán trong ngày 13/2, trong đó có việc giá dầu thô đảo chiều, liên tục tăng trong tuần qua.
Riêng trong ngày 13/2, giá dầu Brent giao tháng 4/2015 tăng 2,24 USD, tương đương 3,8%, lên 61,52 USD/thùng. Giá loại dầu thô này chưa bao giờ vượt ngưỡng 60 USD/thùng kể từ ngày 24/12 năm ngoái.
Giá dầu thô của Mỹ trong ngày cũng tăng 3,1%, tương đương 1,57 USD, lên 52,78 USD/thùng. Như vậy, giá dầu Brent đã tăng 6% trong tuần lễ vừa qua và tăng tổng cộng 15% trong vòng một tháng qua.
Riêng trong ngày 13/2, cổ phiếu của các công ty năng lượng tại thị trường chứng khoán New York đã tăng trung bình 1,95%.
Triển vọng sáng sủa hơn của kinh tế khu vực EuroZone, thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine, những tiến triển trong cuộc đàm phán nợ của Hy Lạp và số lượng giàn khoan thăm dò, khai thác ở Mỹ tiếp tục giảm là nguyên nhân chính đẩy giá dầu ngày 13/2 lên mức cao nhất kể từ đầu năm tới nay và hiện đã vượt ngưỡng 60 USD/thùng./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục