Các bộ trưởng của Cộng đồng AZEC nhất trí phi carbon hóa các lĩnh vực then chốt

Trong bối cảnh vấn đề biến đổi khí hậu ngày càng trở nên cấp bách, các quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ chuyển đổi sang nền kinh tế xanh.

Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Trong bối cảnh vấn đề biến đổi khí hậu ngày càng trở nên cấp bách, các quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ chuyển đổi sang nền kinh tế xanh.

Tại hội nghị cấp bộ trưởng của Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC) diễn ra ngày 21/8 tại Jakarta (Indonesia), các bộ trưởng năng lượng và công nghiệp từ các nước Đông Nam Á và các nước ở khu vực lân cận đã nhất trí thúc đẩy các sáng kiến nhằm giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh năng lượng.

Tại hội nghị, 11 quốc gia đối tác thừa nhận nhu cầu cấp thiết phải giảm phát thải khí nhà kính, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau để đạt được mục tiêu này, có xét đến hoàn cảnh khác nhau của mỗi quốc gia.

Tuyên bố chung nêu bật tầm quan trọng của "các nguyên tắc AZEC", trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được “3 đột phá” gồm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng.

Một trong những trọng tâm chính của hội nghị là việc phi carbon hóa các ngành công nghiệp năng lượng, đặc biệt là ngành điện than.

Các bộ trưởng cam kết thúc đẩy việc sử dụng các nguồn tài nguyên như sinh khối và hỗ trợ quy định về thu giữ và lưu trữ carbon dioxide. Các đối tác AZEC sẽ phát triển một lộ trình cho nhu cầu và nguồn cung nhiên liệu bền vững ở châu Á dựa trên các nghiên cứu khả thi trong lĩnh vực vận tải, bao gồm cả lĩnh vực hàng không, đồng thời hỗ trợ việc xây dựng các chính sách và biện pháp thúc đẩy phi carbon hóa trong các khu công nghiệp.

Cộng đồng AZEC có 11 thành viên bao gồm Nhật Bản, Australia và 9 nước ASEAN, được thành lập trên cơ sở sáng kiến của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida với mục đích chia sẻ quan điểm, thúc đẩy quá trình khử carbon ở các quốc gia châu Á và hợp tác để thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng.

Hội nghị thượng đỉnh AZEC đầu tiên được tổ chức tại Tokyo vào tháng 12/2023, sau cuộc họp cấp bộ trưởng tại thủ đô của Nhật Bản vào tháng 3 cùng năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục