Các bệnh xá ở Trường Sa cấp cứu thành công các ngư dân bị giảm áp do lặn sâu

Ngày 27/9 tại vùng biển cách Sinh Tồn Đông khoảng 5 hải lý về phía Đông Bắc, ba ngư dân lặn sâu từ 14m để bắt cá, khi ngoi lên mặt nước thì bị chóng mặt, ù tai, đau ngực, bụng, chân phải cấp cứu.
Bác sỹ trên đảo Sinh Tồn Đông thăm khám cho các ngư dân. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 27/9, Bệnh xá đảo Sinh Tồn Đông, huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đã tiếp nhận và cấp cứu, điều trị cho ba thuyền viên trên tàu cá BTh 97759 TS của ngư dân tỉnh Bình Thuận, bị bệnh giảm áp do lặn sâu để khai thác hải sản.

Trước đó, vào lúc 2h cùng ngày, ba ngư dân gồm: Nguyễn Duy Phong (21 tuổi); Đỗ Thành Dương (20 tuổi) và Trần Hữu Nghĩa (21 tuổi), đều thường trú tại xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) tham gia khai thác hải sản tại vùng biển cách Sinh Tồn Đông khoảng 5 hải lý về phía Đông Bắc.

Cả ba ngư dân đã lặn sâu từ 14m để bắt cá, khi ngoi lên mặt nước thì bị chóng mặt, ù tai, đau ngực, bụng, chân, được các thành viên khác trên tàu chăm sóc nhưng các triệu chứng này không thuyên giảm.

Thuyền trưởng tàu cá BTh 97759 TS đã nhanh chóng đưa cả ngư dân đến đảo Sinh Tồn Đông để được giúp đỡ.

Tại bệnh xá đảo Sinh Tồn Đông, các y bác sỹ đã thăm khám và chẩn đoán cả ba ngư dân đều mắc bệnh giảm áp do lặn sâu, trong đó bệnh nhân Nguyễn Duy Phong bị giảm áp cấp tính tuýp 2; đồng thời tiến hành cho các bệnh nhân thở oxy, truyền dịch, dùng thuốc điều trị theo phác đồ.

Sau một giờ cấp cứu, tình trạng bệnh của các ngư dân giảm dần, tuy nhiên vẫn được Bệnh xá tiếp tục theo dõi, điều trị, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo từ quân y tuyến trên.

Các lực lượng trên đảo Song Tử Tây tặng quà động viên cho ngư dân gặp nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, tối 26/9, Bệnh xá đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa cũng đã tiếp nhận và cấp cứu ngư dân Nguyễn Đức Quốc (27 tuổi), là ngư dân tàu cá BĐ 96677 bị đau vùng mạn sườn phải và đau quặn từng cơn.

Qua thăm khám, chụp X quang, các y bác sỹ của bệnh xá đã chẩn đoán bệnh nhân bị sỏi niệu quản 1/3 dưới ở hai bên.

Được điều trị tích cực, đến sáng 27/9, bệnh nhân Nguyễn Đức Quốc đã không còn đau bụng, các triệu chứng đã thuyên giảm hẳn và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại đảo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục