Các bên nỗ lực thúc đẩy vòng đàm phán mới về ngừng bắn tại Gaza

Vòng đàm phán mới dự kiến diễn ra vào ngày 15/8 tại Doha. Phía Hamas tỏ ý hoài nghi về tiến trình này, đồng thời cáo buộc Israel đang trì hoãn các nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn tại Gaza.

Người dân sơ tán khỏi thành phố Khan Younis, miền Nam Dải Gaza ngày 8/8/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân sơ tán khỏi thành phố Khan Younis, miền Nam Dải Gaza ngày 8/8/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Phong trào Hồi giáo Hamas ngày 14/8 tuyên bố sẽ không tham gia vòng đàm phán ngừng bắn mới tại Gaza.

Vòng đàm phán mới dự kiến diễn ra vào ngày 15/8 tại thủ đô Doha của Qatar.

Phía Hamas tỏ ý hoài nghi về tiến trình này, đồng thời cáo buộc Israel đang trì hoãn các nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn tại Gaza.

Ông Sami Abu Zuhri - một quan chức cấp cao của Hamas - bày tỏ lo ngại việc tiến hành các cuộc đàm phán mới cho phép lực lượng chiếm đóng Israel áp đặt các điều kiện mới và sử dụng "mê cung đàm phán" để thực hiện nhiều vụ thảm sát hơn.

Ông Abu Zuhri nêu rõ Phong trào Hồi giáo Hamas muốn có một cam kết rõ ràng từ Israel về việc tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn theo giai đoạn do Mỹ đề xuất. Hamas sẵn sàng tham gia các cơ chế thực hiện thỏa thuận nếu phía Israel đưa ra cam kết này.

Thông báo trên của Hamas được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chấp thuận lời mời của Ai Cập, Qatar và Mỹ, theo đó cử một phái đoàn đàm phán đến Qatar để thảo luận hoàn thiện các chi tiết về việc thực hiện thỏa thuận khung về lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza.

Phái đoàn Israel dự kiến sẽ gồm: Giám đốc Cơ quan tình báo Israel David Barnea, Giám đốc Cơ quan An ninh Nội địa Israel Ronen Bar và quan chức quân đội Nitzan Alon. Các cuộc thảo luận nhằm mục đích giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, cũng như tình hình nhân đạo ở Gaza.

Theo một nguồn thạo tin, Hamas muốn các nhà trung gian nhận được "phản hồi nghiêm túc" từ Israel. Nếu điều này diễn ra, Hamas sẽ gặp các nhà trung gian sau các cuộc đàm phán ngày 15/8. Một quan chức của Hamas tiết lộ các nhà trung gian hòa giải dự kiến sẽ tham vấn Hamas sau các cuộc đàm phán tại Doha.

Trong một cuộc điện đàm ngày 14/8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani đã cảnh báo tất cả các bên không được gây tổn hại vòng đàm phán sắp tới tại Doha. Đây được xem là một tuyên bố ngầm gửi tới Iran, Hamas và Israel.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo khuyến cáo "tất cả các bên trong khu vực không nên có những hành động làm suy yếu các nỗ lực đạt được thỏa thuận."

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre thông báo Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns và Đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông Brett McGurk sẽ đại diện cho Washington tại vòng đàm phán này.

Washington đánh giá việc nối lại các cuộc đàm phán về ngừng bắn tại Gaza là bước đi quan trọng, đồng thời nhấn mạnh mong muốn cuộc đàm phán lần này sẽ đạt kết quả như mong đợi.

Hiện các bên liên quan đang thúc đẩy đàm phán, trong đó có điều kiện trả tự do cho các con tin Israel để đổi lấy những người Palestine bị giam giữ tại Israel.

Tuy nhiên, những bất đồng về trình tự thực hiện và các vấn đề then chốt khác vẫn tiếp tục cản trở tiến trình này.

Trong một diễn biến khác, Văn phòng truyền thông Gaza do Hamas điều hành ngày 14/8 cho biết ít nhất 1.000 người đã thiệt mạng tại Dải Gaza do quân đội Israel đóng cửa khẩu Rafah trong hơn 100 ngày qua.

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại bệnh viện Al-Aqsa ở trung tâm Gaza, ông Ismail Thawabteh - người đứng đầu văn phòng trên - cho biết lệnh hạn chế đi lại của chính quyền Israel đối với 25.000 bệnh nhân và những người bị thương đang cần được điều trị ở nước ngoài đã khiến hơn 1.000 người tử vong trong 100 ngày qua.

Trong khi đó, những người còn lại cũng đang đối mặt nguy cơ tử vong do không thể tiếp cận dịch vụ điều trị y tế.

Ông Thawabteh cho rằng cả chính quyền Israel và Mỹ đều phải chịu trách nhiệm về hậu quả nghiêm trọng của việc đóng cửa khẩu Rafah, vốn dẫn tới việc cản trở nguồn cung cấp y tế, các phái đoàn y tế và viện trợ nhân đạo.

Cửa khẩu nằm giữa Gaza và Ai Cập này đã bị đóng kể từ khi quân đội Israel áp đặt kiểm soát đối với Palestine vào ngày 7/5 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục