Cả nước chung tay giúp đồng bào miền Bắc vượt qua khó khăn do bão số 3

Để kịp thời chia sẻ với khó khăn của người dân, các hoạt động cứu trợ khẩn cấp và kêu gọi sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để giúp đồng bào sớm vượt qua khó khăn đã diễn ra trên nhiều tỉnh, thành.

Lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. (Ảnh: TTXVN)
Lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. (Ảnh: TTXVN)

Bão số 3 đi qua đã tàn phá nghiêm trọng nhiều địa phương ở miền Bắc và tiếp tục gây mưa to, lũ quét, ngập lụt trên diện rộng tại các tỉnh miền núi phía Bắc, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân.

Để kịp thời chia sẻ với khó khăn của người dân, các hoạt động cứu trợ khẩn cấp và kêu gọi sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để giúp đồng bào sớm vượt qua khó khăn đã diễn ra trên nhiều tỉnh, thành cả nước.

Công đoàn các cấp sẻ chia với tinh thần tương thân tương ái

Cùng với sự nỗ lực của các lực lượng chức năng về nhân lực và phương tiện, trên tinh thần tương thân tương ái, những chuyến hàng cứu trợ của nhiều tổ chức, cá nhân hiện đang hướng về những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, giúp từng người dân qua cơn hoạn nạn.

Theo đó, hưởng ứng lời kêu gọi "Nhân dân Thủ đô tham gia ủng hộ các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ" của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị các cấp Công đoàn thành phố tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động phát huy truyền thống "tương thân, tương ái," "lá lành đùm lá rách," với tinh thần "nhường cơm sẻ áo" cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Thời gian nhận ủng hộ từ 10/9 đến 20/10/2024.

"Sự giúp đỡ về tinh thần, vật chất trong lúc này sẽ làm vơi bớt những đau thương, mất mát, góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của nhân dân vùng bị bão lũ, thiên tai," Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh bày tỏ.

Ngay sáng 11/9, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh thay mặt tổ chức Công đoàn Thủ đô trực tiếp ủng hộ 100 triệu đồng qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; đồng thời ủng hộ 100 triệu đồng qua Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ngoài ra, để kịp thời chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng Công ty, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động nắm bắt tình hình, rà soát và hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, với tinh thần cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất. Mức hỗ trợ từ 1-3 triệu đồng/trường hợp.

Trước đó, chiều 8/9, để kịp thời động viên, chia sẻ với cán bộ, người lao động đang ngày đêm vất vả để khắc phục hậu quả nặng nề do cơn bão số 3 gây ra, sớm ổn định cuộc sống bình thường cho người dân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đã cùng đoàn công tác trực tiếp xuống hiện trường thăm hỏi, trao quà cho các công ty: Thoát nước Hà Nội, Môi trường và đô thị Hà Nội, Công viên Cây Xanh Hà Nội, Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị Hà Nội) với số tiền 90 triệu đồng mỗi đơn vị. Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cũng hỗ trợ 4 Công ty nói trên, mỗi công ty 5 triệu đồng. Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai cũng tới nhà động viên, trao quà hỗ trợ 5 triệu đồng cho 2 đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Hoàng Liệt và Đại Từ bị thiệt hại nhà cửa do bão số 3 gây ra...

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã kịp thời rà soát và triển khai hỗ trợ nhiều đoàn viên, người lao động bị thiệt hại; đồng thời, cán bộ, đoàn viên Công đoàn đã tích cực tham gia ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra bằng nhiều hình thức khác nhau.

Đặc biệt, với tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô đã tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân phòng chống mưa lũ.

ttxvn_quan_va_dan_ha_noi_no_luc_chong_lu_tran_qua_de_song_tich_1.jpeg
Quân và dân đồng sức, đồng lòng ngăn lũ tràn qua đê. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo ghi nhận thực tế, tại nhiều địa phương có các sông lớn (như sông Hồng, sông Đáy, sông Nhuệ, sông Tích...) chảy qua, đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn đã không quản ngại ngày đêm, mưa gió tham gia cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống lũ và ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra; hỗ trợ di dời tài sản, vật nuôi của người dân tại các khu vực nguy hiểm; hỗ trợ đắp đê ngăn nước tràn vào trong nhà hộ dân…Điển hình như Công đoàn các huyện: Thạch Thất, Mỹ Đức, Thường Tín, Sóc Sơn, Thanh Trì, Mê Linh, Ứng Hòa...

Tấm lòng của các nghệ sỹ

Để san sẻ những mất mát của người dân do bão số 3, nhiều văn nghệ sỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp hàng trăm triệu đồng, nhu yếu phẩm để mang tới vùng lũ.

Bên cạnh việc ủng hộ 100 triệu đồng, nữ ca sỹ Hồ Ngọc Hà tặng doanh thu từ ca khúc sắp ra mắt là “Cây đèn thần,” bao gồm tiền nhận được từ lượt xem YouTube, streaming trên các nền tảng nhạc số. Bày tỏ sự xót xa trước hình ảnh người chạy lũ trong đêm, co ro trên những mái nhà chờ cứu trợ, siêu mẫu Thanh Hằng đã gửi 100 triệu đồng ủng hộ tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cô chia sẻ: “Tôi nghĩ bản thân ở xa, không làm gì được nhiều nên cố gắng chia sẻ một chút tấm lòng, hỗ trợ bà con.”

Ca sỹ Tùng Dương cùng nhóm bạn thân ủng hộ 500 triệu đồng, gửi tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Anh cũng đang tiếp tục kêu gọi bạn bè cùng hỗ trợ những nơi đang gặp lũ lớn như Bắc Giang, Yên Bái, Lạng Sơn, Cao Bằng.

“Chúng tôi có bao nhiêu gửi đi bấy nhiêu, hy vọng truyền được động lực sống cho mọi người, mong họ vượt qua khó khăn hiện tại,” nam ca sỹ nói.

Bên cạnh đó, nghệ sỹ Đại Nghĩa đã bán tài sản cá nhân để cùng kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp quyên góp, không kêu gọi công khai. Anh gom tiền mua áo phao, mì gói và bánh chưng đến Thái Nguyên và Yên Bái trao cho người dân. Vợ chồng đạo diễn Lý Hải và Minh Hà cũng mua áo phao, đèn pin gửi vùng thiên tai.

Tham dự chương trình tiếp nhận kinh phí hỗ trợ người dân bị bão số 3 từ các nghệ sỹ, ca sỹ do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vận động chiều 11/9, nghệ sỹ Trường Giang cho biết, những ngày qua theo dõi thông tin cơn bão số 3 để lại hậu quả nặng nề cho các tỉnh phía Bắc anh rất đau xót.

Hình ảnh đồng bào phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, nhà cửa, tài sản bị nước lũ cuốn trôi và hơn hết là nhiều người thiệt mạng khiến anh nhói lòng. Gia đình anh quyết định ủng hộ 200 triệu đồng thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gửi đến bà con vùng lũ.

Cũng có mặt tại buổi tiếp nhận, ca sỹ Lâm Hùng cho hay, năm 1997, quê hương Kiên Giang của anh cũng bị bão lũ tàn phá nặng nề. Thời điểm đó, đồng bào cả nước cũng đã chung tay hỗ trợ người dân Kiên Giang và các tỉnh miền Tây Nam Bộ khắc phục hậu quả sau bão. Hơn ai hết, anh thấm thía được sự khó khăn, thiếu thốn của người dân sau khi cơn bão đi qua và quyết định gửi 100 triệu đồng nhờ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tận tay người dân vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Tại buổi tiếp nhận của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các nghệ sỹ Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn, Lâm Vĩ Dạ, Ninh Dương Lan Ngọc, Hiếu Thứ Hai, Hoa hậu Mai Phương Thúy... cũng đã chia sẻ số tiền từ 50-100 triệu đồng gửi đến đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Đồng Tháp kêu gọi đóng góp hỗ trợ bà con vùng lũ

Tại Đồng Tháp, chiều 11/9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3. Lễ phát động ủng hộ được truyền hình trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố trong tỉnh.

Ông Võ Ngọc Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong tỉnh, bà con quê hương Đồng Tháp đang sinh sống trên mọi miền Tổ quốc... hưởng ứng đợt vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã có Thư kêu gọi gửi đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm và nhân dân trong tỉnh cùng hưởng ứng chia sẻ, ủng hộ. Việc tiếp nhận quyên góp thực hiện trực tiếp tại Trụ sở cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp (số 397, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, điện thoại 0277.3852776). Hoặc bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp: 3761.0.1067368.91999 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Tháp.

ttxvn_dong_thap_phat_dong_ung_ho_dong_bao_bi_thiet_hai_do_con_bao_so_3_1109.jpg
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Thời gian tiếp nhận ủng hộ từ ngày 11/9-15/10/2024. Sau thời gian trên, nếu tổ chức, cá nhân còn ủng hộ, đóng góp, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp sẽ chuyển trực tiếp Ban Vận động Cứu trợ Trung ương.

Ngay sau lễ phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận được sự ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Nhiều tổ chức quốc tế hỗ trợ hàng thiết yếu cho người dân bị thiệt hại do bão, lũ

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, chiều tối 11/9, hàng hóa viện trợ của Chính phủ Australia hỗ trợ người dân các địa phương bị thiệt hại do bão, lũ đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận hàng hóa.

Theo đó, Chính phủ Australia hỗ trợ gồm 264 bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, 120 bộ dụng cụ bếp, 264 bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa, 600 chăn, 600 thảm ngủ, 522 tấm bạt che, 360 màn.

Cũng theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, dự kiến ngày 13-14/9, Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai (AHA) sẽ hỗ trợ 2.002 bộ dụng cụ gia đình (bao gồm: Xô nhựa, túi đựng nước, khăn tắm, áo phông, màn chống muỗi, nến, đài FM); 1.008 bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa (bao gồm: Dây thừng, cưa gỗ cầm tay, đinh đóng kim loại, xẻng, cuốc, kéo, đinh đóng góc, dây buộc, búa); 1.015 bộ dụng cụ bếp (bao gồm: Nồi, bát, đĩa, dao, thìa. Nĩa, cốc, muôi gỗ): 3.031 bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân (bao gồm: Bột giặt, băng vệ sinh, khăn tay, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, xà phòng vệ sinh, dầu gội).

Dự kiến, ngày 16-17/9, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) hỗ trợ 40 máy lọc nước cầm tay, 200 tấm bạt nhựa đa năng (chất liệu: nhựa HDPE kích thước 50x4m). Sau khi tiếp nhận hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai sẽ điều phối, bàn giao cho các địa phương để chuyển tới người dân bị thiệt hại.

Bão số 3 (tên quốc tế là Yagi) là cơn bão rất đặc biệt, hình thành phía Đông của Philippines nhưng mạnh lên thành siêu bão trên biển Đông và là cơn bão mạnh nhất trên biển Đông trong vòng 30 năm qua. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17; khi đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh-Hải Phòng với sức gió mạnh nhất cấp 13-14, giật cấp 16-17.

Bão số 3 và hoàn lưu sau bão có phạm vi ảnh hưởng rộng khắp khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa (26 tỉnh, thành phố); hoàn lưu bão gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ. Do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh đã làm nhiều nhà ở bị hư hỏng; nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng; rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông, trạm phát sóng di động bị gẫy đổ; cây xanh đô thị bị bật gốc, gẫy đổ la liệt trên các tuyến đường tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục