Cà Mau: Phạt tù nhóm đối tượng tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép

Tháng 8/2023, các đối tượng tổ chức đưa tàu cá CM 92365 TS và ngư phủ sang Malaysia đánh bắt hải sản trái phép, đến ngày 8/7/2024, khi tàu về vùng biển Việt Nam bán hải sản thì bị phát hiện, bắt giữ.

Bốn bị cáo bị xét xử vì tội "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” theo quy định tại Điều 349 của Bộ luật Hình sự. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)
Bốn bị cáo bị xét xử vì tội "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” theo quy định tại Điều 349 của Bộ luật Hình sự. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Ngày 30/9, tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án đưa người trốn đi nước ngoài để đánh bắt hải sản.

Với hành vi trên, các bị cáo đã phạm tội "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” theo quy định tại Điều 349 của Bộ luật Hình sự.

Qua gần một ngày xét xử, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Quách Thanh Tuấn (sinh năm 1984, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) 7 năm tù và phạt bổ sung 20 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Công (sinh năm 1975, ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) bị tuyên phạt 6 năm tù, phạt 20 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Phu (sinh năm 1978, ngụ xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) bị tuyên phạt 5 năm tù, phạt 10 triệu đồng.

Bị cáo Dương Hoàng Giang (sinh năm 1969, ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) bị phạt 3 năm tù, phạt 10 triệu đồng.

Theo cáo trạng, đầu năm 2023, Quách Thanh Tuấn trực tiếp đứng ra tổ chức, móc nối, cấu kết với 3 bị cáo còn lại tiến hành sửa chữa tàu cá CM 92365 TS để đưa ngư phủ bằng đường biển và đường hàng không qua Malaysia đánh bắt hải sản trên tàu cá KNF 6649.

Từ tháng 8/2023, các đối tượng tiến hành đưa tàu và ngư phủ sang Malaysia đánh bắt hải sản. Đến ngày 8/7/2024, khi tàu cá CM 92365 TS về vùng biển Việt Nam bán hải sản cho tàu hậu cần thì bị lực lượng Cảnh sát biển phát hiện vi phạm và tạm giữ tàu...

Với hành vi trên, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị phạt bị cáo Quách Thanh Tuấn mức án từ 6-7 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Công từ 5-6 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Phu từ 4-5 năm tù và bị cáo Dương Hoàng Giang 2-3 năm tù.

Hội đồng xét xử kết luận, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự nhà nước về xuất nhập cảnh và khai thác thủy sản bất hợp pháp trên vùng biển nước ngoài, nên cần có hình phạt thích đáng…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục