Cà Mau mở đợt cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

Từ nay đến ngày 30/9, Cà Mau sẽ huy động lực lượng, tổ chức hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ thực hiện quản lý tàu cá; tuyên truyền quy định pháp luật, tổ chức ký cam kết không vi phạm khai thác IUU.

Lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát tàu cá trên vùng biển huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát tàu cá trên vùng biển huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ngày 11/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết địa phương ban hành kế hoạch thực hiện cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 30/9, tỉnh Cà Mau sẽ huy động lực lượng, tổ chức hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ thực hiện quản lý tàu cá; tuyên truyền quy định pháp luật, tổ chức ký cam kết không vi phạm khai thác IUU.

Thực hiện công tác số hóa IUU 100% đối với các tàu cá hết hạn giấy phép khai thác, hết hạn đăng kiểm, tàu cá mất kết nối, tàu cá sang bán nhưng chưa sang tên, tàu cá vượt ranh giới,... lập hồ sơ, có biện pháp theo dõi, quản lý đối với từng đối tượng cụ thể để ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện đăng ký, đăng kiểm tàu cá “3 không,” tàu hết hạn giấy phép khai thác, hết hạn đăng kiểm.

Bên cạnh đó, địa phương sẽ tăng cường xử lý vi phạm, xử lý tàu cá mất kết nối VMS, vượt ranh giới, tàu hết hạn giấy phép, tàu hết hạn đăng kiểm còn hoạt động trên biển, không thực hiện sang tên, đổi chủ theo quy định, tàu thuộc diện giải bản nhưng vẫn hoạt động; điều tra, làm việc trực tiếp với chủ tàu nghi vấn và đấu tranh, chứng minh nhằm cảnh báo, xử lý triệt để các trường hợp tàu cá tháo, gửi thiết bị VMS trên tàu cá khác, tàu cá tiếp tay, vận chuyển thiết bị VMS của tàu cá khác, tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Song song đó, kiểm tra việc quản lý và hồ sơ đối với tàu cá hết hạn đăng ký, đăng kiểm, tàu cá khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài, tàu cá mất tín hiệu kết nối; hồ sơ xử lý vi phạm của Văn phòng IUU; việc thống kê sản lượng khai thác của địa phương từ khi cho các cơ sở thu mua thủy sản cam kết đến khi báo cáo sản lượng về Ban Quản lý các cảng cá; kiểm soát tàu cá tại cảng cá và Trạm kiểm soát Biên phòng theo các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong chống khai thác IUU.

Ngoài ra, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của cảng cá tư nhân, nhất là việc kiểm tra, giám sát tàu cá và sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng tư nhân, nhật ký khai thác thủy sản…

ttxvn_ca_mau_2.jpg
Bộ đội Biên phòng Cà Mau kiểm tra hoạt động tàu cá thực hiện các quy định về khai thác IUU. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết thêm thông qua cao điểm chống khai thác IUU lần này còn nhằm mở đợt tuyên truyền các quy định pháp luật, đặc biệt là Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP ngày 12/6/2024 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; tổ chức quán triệt các quy định, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ các cấp, các ngành, đoàn thể tham gia chống khai thác IUU; đồng thời, hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra tại Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 10/5/2024 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; trong đó, tập trung hoàn thành nhiệm vụ số hóa từng phương tiện thuộc nhóm nguy cơ cao; thực hiện hoàn thành việc đăng ký, đăng kiểm tàu cá, kể cả tàu “3 không,” tàu hết hạn đăng kiểm, hết hạn giấy phép; xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm hình sự, vi phạm hành chính liên quan đến IUU.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau Phan Hoàng Vũ cho biết thời gian qua, công tác quản lý chống khai thác IUU được tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ với nhiều giải pháp. Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh họp thường xuyên, phân công từng ngành, địa phương theo dõi sát nắm bắt tình hình để kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh. Ngành nông nghiệp tỉnh đang triển khai đăng ký, quản lý các tàu cá thuộc diện “3 không.” Hiện, đã công bố danh sách, niêm yết tại các địa phương.

“Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về IUU sẽ cùng các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm thực hiện tốt việc đăng ký, đăng kiểm tàu cá “3 không” theo quy định tại Thông tư số 06/2024/TT BNNPTNT ngày 6/5/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đến ngày 31/12/2024, nếu các chủ tàu không thực hiện đăng kiểm thì tuyệt đối các tàu này không được phép hoạt động dưới bất kỳ hình thức nào,” ông Phan Hoàng Vũ nhấn mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục