Cà Mau đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn không quá 1% vào năm 2025

Mục tiêu chung của tỉnh Cà Mau là thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững; hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; hỗ trợ người nghèo đảm bảo mức sống tối thiểu.
Cuộc sống của đồng bào dân tộc Khmer ở xã Khánh An, huyện U Minh. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Cà Mau phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều hàng năm tối thiểu 0,5%, đến cuối năm 2025 còn không quá 1% .

Thông tin này được Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau Nguyễn Quốc Thanh cho biết ngày 28/9.

Tỉnh đề ra các chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được đến năm 2025 về đầu tư cơ sở hạ tầng liên kết vùng, phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; hỗ trợ các dự án phát triển sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Mục tiêu chung của tỉnh là thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững; hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; hỗ trợ người nghèo đảm bảo mức sống tối thiểu, tăng dần khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội bền vững, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Trong thời gian tới, tỉnh Cà Mau tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tăng cường sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội đối với công tác giảm nghèo; phát huy hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia ở các cấp trong tỉnh.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp các cấp, các ngành, địa phương tập trung hỗ trợ nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo có lao động, bằng cách hỗ trợ phát triển sản xuất, vay vốn ưu đãi, hướng dẫn chuyển giao khoa học công nghệ, cung cấp kiến thức, tập huấn về khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên cơ sở thực tế từng địa phương.

Cùng với đó là tạo điều kiện cho các lao động nghèo tham gia các lớp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động và phân công cụ thể cho các tổ chức, đoàn thể giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tỉnh tiếp tục rà soát các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở để tập trung kêu gọi, vận động nguồn lực để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của toàn xã hội trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Đề cập giải pháp hỗ trợ các mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Quốc Thanh cho hay Sở chú trọng khuyến khích và duy trì, nhân rộng một số mô hình có giá trị kinh tế cao như nuôi lợn, nuôi bò, nuôi chồn hương, sò huyết và một số mô hình hiệu quả khác nhằm tạo sinh kế, gia tăng thu nhập đáng kể cho người dân, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững ở Cà Mau trong thời gian tới.

Tỉnh Cà Mau hiện đang duy trì thực hiện 95 mô hình, dự án sinh kế với 1.336 hộ được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ thực hiện dự án.

Bằng nguồn lực hỗ trợ ban đầu của nhà nước đã tạo đà phát triển kinh tế, tăng thu nhập, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên ổn định cuộc sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục