Bước tiến quan trọng trong kết nối tri thức giữa Việt Nam và Australia

Trong 2 ngày 17-18/10, tại thành phố Melbourne, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có buổi làm việc với VASEA, Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia.
Đại diện các thành viên VASEA trình bày với Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng về công nghệ chip bán dẫn. (Ảnh: TTXVN phát)

Được thành lập nhằm góp phần xây dựng sự hợp tác giữa Australia và Việt Nam vì lợi ích và thịnh vượng của cả hai quốc gia, trong suốt thời gian qua, Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia (VASEA) đã có những đóng góp quan trọng và là diễn đàn để các học giả và chuyên gia gốc Việt đang sinh sống và làm việc tại quốc gia châu Đại dương này trao đổi kiến thức và chuyên môn.

Đồng thời, phát huy những hiểu biết và kinh nghiệm của các thành viên và cả mạng lưới liên quan với các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức Australia để góp phần xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là trong những lĩnh vực mới nổi như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đào tạo nhân lực.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, trong 2 ngày 17-18/10 vừa qua, tại thành phố Melbourne, VASEA đã vinh dự được đón tiếp và có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng về các nội dung liên quan đến phát triển mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Australia, thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn, đào tạo kỹ sư bán dẫn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nền kinh tế số; tháp tùng Bộ trưởng trong các chuyến thăm và làm việc với Chính quyền bang Victoria, Đại học Monash và Đại học Melbourne.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác trong buổi làm việc với Chính quyền bang Victoria. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại buổi làm việc với VASEA, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành bán dẫn và AI trong bối cảnh toàn cầu đang chứng kiến nhu cầu tăng cao về vi mạch và các linh kiện công nghệ cao.

Bộ trưởng cũng nhắc lại quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc phát triển hệ sinh thái, nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu đối với ngành công nghiệp bán dẫn và AI.

Việt Nam đã ban hành Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và Chương trình Phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050; đồng thời cũng đã thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng ban chỉ đạo và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng là Phó Trưởng ban thường trực.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao vai trò của VASEA trong việc phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia để phát triển mạng lưới đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và công nghệ cao giữa Việt Nam và Australia, đặc biệt là trong lĩnh vực bán dẫn và AI.

Thay mặt VASEA, Giáo sư Nghiêm Đức Long, Chủ tịch VASEA, và hiện làm việc tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS) - cùng hai Phó Chủ tịch là Giáo sư Ngô Đức Tuấn từ Đại học Melbourne và Giáo sư Đào Việt Dũng từ Đại học Griffith đã trình bày với Bộ trưởng các điểm mạnh của Australia trong công nghệ bán dẫn và AI, chia sẻ những kinh nghiệm, sáng kiến và các mô hình hợp tác phát triển và chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ sư bán dẫn của các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu ở Australia.

Một số thành viên VASEA đã có sản phẩm thương mại, ví dụ như AI Box của công ty ANScenter do Tiến sỹ Nguyễn Tuấn Nghĩa, chuyên gia về AI từng giảng dạy tại Đại học UTS - sáng lập, và bằng sáng chế cho công nghệ bán dẫn và AI.

VASEA cam kết sẽ đồng hành cùng các tổ chức tại Australia và Việt Nam kết nối, xúc tiến các chương trình hợp tác giữa hai quốc gia để nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất, và phát triển công nghệ bán dẫn tại Việt Nam.

Tiến sỹ Nguyễn Tuấn Nghĩa cho biết ông sẵn sàng chuyển giao công nghệ AI Box đến các doanh nghiệp Việt Nam.

Báo cáo với Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Giáo sư Nghiêm Đức Long cho biết được sự hỗ trợ từ các thành viên VASEA, một số trường đại học Australia đã có kế hoạch đào tạo kỹ sư bán dẫn và AI ngắn hạn tại Australia hoặc dài hạn tại Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Australia, Giáo sư Nghiêm Đức Long bày tỏ sự phấn khởi khi VASEA được đón tiếp và làm việc với Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, cảm ơn sự quan tâm và những lời động viên khích lệ của Bộ trưởng đối với các hoạt động của VASEA.

Giáo sư Nghiêm Đức Long chia sẻ cũng giống như Việt Nam, Australia có một chiến lược rõ ràng để trở thành một mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng công nghiệp bán dẫn và AI. Dựa vào nền tảng khoa học của mình, Australia đang tập trung vào công nghệ thiết kế chip đặc chủng dùng vật liệu tổ hợp (ví dụ như GaN và SiC) cho nhiều ứng dụng mới như cảm biến sóng đa tần, cảm biến điện hay quang điện tử.

Australia cũng có thế mạnh truyền thống trong các ngành công nghiệp phụ trợ như tinh chế kim loại màu, đất hiếm và nước siêu sạch phục vụ sản xuất bán dẫn. Đặc biệt, Australia có hệ thống đào tạo nhân lực tốt, với nhiều trường đại học hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực điện tử, khoa học máy tính, vật liệu bán dẫn cũng như các lĩnh vực phụ trợ.

Một số thành viên VASEA hiện đang trực tiếp tham gia giảng dạy, nghiên cứu, triển khai công nghệ bán dẫn và AI tại Australia.

Giáo sư Long đánh giá chuyến công tác lần này của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng là tiền đề quan trọng cho hợp tác toàn diện giữa Australia và Việt Nam để phát triển công nghệ bán dẫn và AI.

Từ những gợi ý và chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Giáo sư Nghiêm Đức Long cho biết VASEA sẽ xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để đóng góp vào hợp tác đào tạo, nghiên cứu phát triển công nghiệp bán dẫn và AI giữa Việt Nam và Australia.

VASEA sẽ là cầu nối để thiết lập các chương trình hợp tác đào tạo kỹ sư bán dẫn và AI tại cả Việt Nam và Australia; hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và tổ chức hai nước để cùng phát triển nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các sản phẩm.

Một số thành viên VASEA đã cam kết với Bộ trưởng sẽ giới thiệu và chuyển giao bằng sáng chế, công nghệ và sản phẩm đã phát triển và thương mại hóa tại Australia đến các doanh nghiệp tổ chức trong nước.

Có thể nói buổi làm việc của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng với VASEA đã tạo thêm động lực để các thành viên VASEA tiếp tục có những cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương đất nước; đánh dấu một bước tiến quan trọng nữa trong việc kết nối tri thức giữa Việt Nam và Australia, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao, đóng góp thiết thực vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục