Bức tranh kỳ diệu và hấp dẫn về một nước Việt Nam đương đại

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với chủ đề “Việt Nam: Một hành trình dài.”
Tổng lãnh sự Việt Nam tại bang New South Wales, bang Nam Australia và bang Queensland Nguyễn Đăng Thắng phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, tối 17/9, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với chủ đề “Việt Nam: Một hành trình dài,” theo đó vẽ lên một bức tranh kỳ diệu và hấp dẫn về một đất nước Việt Nam đương đại đang trong quá trình hội nhập năng động và phát triển nhanh chóng.

Tham dự lễ kỷ niệm có nghị sỹ Micheal John Daley - đại diện Chính quyền bang New South Wales, thành viên Hội đồng Lập pháp, Bộ trưởng Tư pháp bang; Phó Thị trưởng Robert Koh - đại diện Hội đồng thành phố Sydney; Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Australia Nghiêm Xuân Hòa; Đại tá Nguyễn Ngọc Huy - Tùy viên Quốc phòng; cùng 500 khách mời là đại diện các đoàn lãnh sự ở thành phố Sydney, các chuyên gia, học giả, đội ngũ trí thức làm việc trong các học viện, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, các ngành công nghiệp, hội sinh viên và đông đảo bà con Việt kiều đang sinh sống, làm việc tại Australia…

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam phụ trách bang New South Wales, bang Queensland và bang Nam Australia Nguyễn Đăng Thắng đã điểm lại những thành tựu nổi bật mà đất nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong suốt 79 năm qua, thể hiện trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa.

Từ một vùng đất không tên trên bản đồ thế giới, từ một đất nước bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, Việt Nam ngày nay đã trở thành biểu tượng của hòa bình, ổn định, sự mến khách, là nơi giao thương, đầu tư, là điểm đến của du khách quốc tế.

Từ một nền kinh tế lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên lọt vào top 40 nền kinh tế hàng đầu, top 20 về kim ngạch thương mại và là thành viên quan trọng trong 16 Hiệp định thương mại tự do (FTA) bao trùm 60 nền kinh tế chủ chốt trên thế giới.

Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia, có quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 30 quốc gia, trong đó có tất cả các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức khu vực và quốc tế.

Khách mời thích thú với văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng khẳng định những thành tựu to lớn mà Việt Nam gặt hái được trong 79 năm qua là nhờ lòng yêu nước, đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tài năng, công sức của nhân dân Việt Nam và cả những tình cảm nồng ấm, sự giúp đỡ chân thành và sự hỗ trợ hiệu quả của đông đảo bạn bè trên thế giới, trong đó có Australia.

Về quan hệ Việt Nam-Australia, Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng cho biết năm 2023, khi Việt Nam và Australia kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ, ông đã bày tỏ niềm tin rằng những thành tựu mà hai nước đã đạt được trong hơn nửa thế kỷ qua sẽ là nền tảng vững chắc cho tương lai tươi sáng hơn của mối quan hệ. Và niềm tin đó đã sớm trở thành hiện thực với tuyên bố của Thủ tướng hai nước vào tháng 3/2024 về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện - cấp độ quan hệ đối tác cao nhất mà Việt Nam có với một quốc gia nước ngoài.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự cũng bày tỏ lòng cảm ơn và sự trân trọng trước những hỗ trợ kịp thời và giá trị của Australia giúp Việt Nam khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (tên quốc tế là bão Yagi).

Bộ trưởng Tư pháp bang New South Wales Micheal John Daley đã thay mặt Thủ hiến bang Chris Minns chúc mừng Ngày Quốc khánh của Việt Nam.

Bộ trưởng Daley bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến mối quan hệ giữa Australia và Việt Nam ngày càng phát triển, bền chặt và đa dạng trong nhiều khía cạnh; đồng thời nhấn mạnh Việt Nam được đánh giá là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực, được thúc đẩy bởi sản xuất hướng đến xuất khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhu cầu ngày càng mạnh mẽ cả ở trong nước và quốc tế.

Nghị sỹ Micheal John Daley - Bộ trưởng Tư pháp bang New South Wales - phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Ông khẳng định cả Australia và Việt Nam đều có chung mong muốn về một nền hòa bình và thịnh vượng trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh hai nước sẽ cùng nhau sát cánh vì hòa bình và sự tôn trọng luật pháp quốc tế.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, em Nguyễn Hoàng Ngọc Ánh, một du học sinh Việt Nam, bày tỏ vô cùng xúc động và tự hào khi được thưởng thức các màn trình diễn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam ngay tại một đất nước cách xa quê hương hàng nghìn cây số, đặc biệt là được khoác trên mình tấm áo dài truyền thống.

Quốc ca Việt Nam vang lên tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Trong khi đó, là người thể hiện Quốc ca Việt Nam trong buổi lễ, chị Quỳnh Anh - giáo viên dạy nhạc đang sinh sống tại thành phố Sydney - chia sẻ dù xa quê hương đã 10 năm, song mỗi lần hát Quốc ca Việt Nam trong các buổi lễ kỷ niệm tại Australia, chị đều cảm thấy rất xúc động và trái tim luôn hướng về Tổ quốc, quê hương, nhất là trong những ngày này, khi đồng bào đang phải gồng mình gánh chịu và khắc phục hậu quả của bão số 3.

Anh Michael Langford - người Australia và có vợ là người Việt Nam - chia sẻ: “Hôm nay là một ngày đặc biệt. Tôi thích tham dự các lễ kỷ niệm như thế này mỗi năm để được trải nghiệm nền văn hóa rất thú vị của Việt Nam. Gia đình tôi sẽ trở lại thăm Việt Nam trong những ngày tới. Tôi thật sự yêu đất nước hình chữ S này”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục