BRICS: Thúc đẩy nỗ lực đạt được hòa bình tại các điểm xung đột

Trong thông điệp được đưa ra tại Hội nghị cấp cao BRICS, Tổng Thư ký Guterres đã kêu gọi hành động mạnh mẽ vì hòa bình tại các điểm nóng như Dải Gaza, Liban, Sudan và Ukraine.

Lãnh đạo các quốc gia tham dự Hội nghị BRICS mở rộng tại Kazan, Nga ngày 24/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lãnh đạo các quốc gia tham dự Hội nghị BRICS mở rộng tại Kazan, Nga ngày 24/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 24/10, bên lề Hội nghị cấp cao BRICS lần thứ 16 diễn ra tại Kazam (Nga), Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin, trong đó nhắc lại lời kêu gọi đạt được nền hòa bình tại các điểm nóng xung đột trên thế giới.

Tại cuộc gặp, ông Guterres đã nhấn mạnh tầm quan trọng hàng đầu của việc đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đen đối với an ninh lương thực và năng lượng của cả Nga và Ukraine.

Hai bên cũng nhất trí về sự cần thiết phải đạt được một lệnh ngừng bắn tại vùng lãnh thổ Gaza của Palestine và Liban, cũng như tầm quan trọng của việc ngăn chặn mọi hành động làm leo thang căng thẳng trong khu vực.

Trước đó, trong thông điệp được đưa ra tại Hội nghị cấp cao BRICS, Tổng Thư ký Guterres đã kêu gọi hành động mạnh mẽ vì hòa bình tại các điểm nóng như Dải Gaza, Liban, Sudan và Ukraine.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Tổng thống Putin đã có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas. Ông Putin cho biết Nga “ủng hộ mạnh mẽ việc nhanh chóng chấm dứt tình trạng đổ máu” trong khu vực.

Cùng ngày, bên lề hội nghị, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và người đồng cấp Nam Phi Cyril Ramaphosa cũng đã thảo luận về những nỗ lực hỗ trợ sự nghiệp cũng như các quyền hợp pháp của người Palestine, đồng thời khẳng định hai nước sẽ tiếp tục hợp tác để giảm căng thẳng trong khu vực và đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza và Liban.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, tuyên bố từ Phủ Tổng thống Ai Cập cho biết hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh những nỗ lực của Ai Cập và Nam Phi nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực ở Bờ Tây và ủng hộ việc thành lập một Nhà nước Palestine độc lập, với mục tiêu đạt được an ninh và ổn định trong khu vực.

Tổng thống Ramaphosa hoan nghênh vai trò quan trọng của Ai Cập trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza. Hai nhà lãnh đạo đã cam kết tiếp tục hợp tác để thúc đẩy các lợi ích của người dân châu Phi và các nước đang phát triển.

Trước đó cùng ngày, ông El-Sisi đã hối thúc các nước đang phát triển đoàn kết và thúc đẩy hợp tác Nam-Nam để đối phó với những thách thức toàn cầu hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục