Bộ trưởng Tài chính Anh cam kết củng cố nền tảng kinh tế

Tờ Guardian của Anh đưa tin Bộ trưởng Tài chính Anh sẽ tận dụng các cuộc họp của IMF để tạo ra sự thay đổi đối với các quy định tài chính nhằm hạn chế vay nợ của chính phủ.
Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves phát biểu tại Đại hội Công đảng ở Liverpool, Anh, ngày 23/9/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves cho biết sẽ trình bày bản ngân sách đầu tiên của Công đảng sau 14 năm như một cơ hội để củng cố nền tảng kinh tế đất nước và thúc đẩy đầu tư, khi gặp các đối tác quốc tế tham dự hội nghị thường niên Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) - diễn ra tại Washington (Mỹ), ngày 24/10.

Bộ trưởng Tài chính Reeves đang có chuyến thăm Washington kéo dài 2 ngày tham dự hội nghị thường niên của IMF và WB.

Trong một tuyên bố, bà nhấn mạnh ngân sách sắp tới của Chính phủ Anh nhằm thiết lập lại nền kinh tế đất nước khi đầu tư vào nền tảng tăng trưởng trong tương lai.

Từ nền tảng vững chắc này, Chính phủ do Công đảng cầm quyền sẽ đại diện cho lợi ích của Anh, cũng như thể hiện vai trò trong các vấn đề lớn như xung đột ở Trung Đông và Ukraine.

Theo các nguồn tin chính phủ, tuần trước Bộ trưởng Tài chính Anh đặt mục tiêu huy động khoảng 40 tỷ bảng Anh (52 tỷ USD) thông qua việc kết hợp tăng thuế và hạn chế chi tiêu công để thúc đẩy các dịch vụ công, lấp đầy lỗ hổng ngân sách do chính quyền trước để lại.

Tờ Guardian của Anh ngày 23/10 đưa tin bà Reeves sẽ tận dụng các cuộc họp của IMF để tạo ra sự thay đổi đối với các quy định tài chính nhằm hạn chế vay nợ của chính phủ.

Bộ Tài chính Anh cho biết Bộ trưởng Reeves cũng sẽ ủng hộ các đề xuất tại Washington nhằm mở rộng hỗ trợ phát triển cho các nước nghèo hơn để đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc và khuyến khích Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) minh bạch hơn về khoản nợ công của chính các nước này.

Trước đó, ngày 22/10, IMF đã nâng dự báo tăng trưởng của Anh trong năm 2024 ở mức cao nhất so với các nước thuộc Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7).

Theo đó, IMF cho rằng tăng trưởng của Anh có thể đạt 1,1% trong năm 2024 và 1,5% cho năm 2025. Theo IMF, cũng như hầu hết các quốc gia G7 khác, Anh cần ngăn chặn nợ công tăng lên.

Ngay khi Công đảng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng Bảy vừa qua, tân Bộ trưởng Tài chính Anh đã cam kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong đó có những thay đổi nhanh chóng để “khơi thông” cơ sở hạ tầng và hoạt động đầu tư tư nhân; nỗ lực cải thiện sức tăng trưởng của nền kinh tế để có thể tăng chi tiêu cho các dịch vụ công, mà không phải tăng các loại thuế chính.

Bà Reeves cũng loại trừ phương án vay nhiều hơn cho chi tiêu ngân sách, đồng thời cho rằng tỷ lệ nợ công (hiện lên đến gần 100% Tổng sản phẩm quốc nội GDP) sẽ giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục