Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: NIC đã dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia

Ngày hội Đổi mới Sáng tạo Quốc gia diễn ra trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ trên con đường phát triển kinh tế số. Sự kiện là "ngọn lửa" thắp sáng cho hành trình bứt phá của Việt Nam.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đã và đang tạo ra một môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp, startup và nhà nghiên cứu phát triển và ứng dụng những công nghệ tiên tiến. (Ảnh: Vietnam+)
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đã và đang tạo ra một môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp, startup và nhà nghiên cứu phát triển và ứng dụng những công nghệ tiên tiến. (Ảnh: Vietnam+)

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, nhà khoa học và thế hệ trẻ đầy tài năng.

Ngày 1/10, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đã tổ chức Khai mạc Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024 (Innovate Viet Nam 2024), đây cơ hội để nhìn lại hành trình này và qua đó giúp khơi gợi những ý tưởng mới cho tương lai.

Phát huy vai trò hạt nhân

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh ngày 2/10/2019, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ thành lập với sứ mệnh là hạt nhân thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam, nhanh chóng nắm bắt thời cơ ngàn năm có một của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để Việt Nam bứt phá vươn lên.

Để hiện thực hóa sứ mệnh này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo NIC vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tập trung triển khai 9 ngành lĩnh vực công nghệ trọng tâm đóng vai trò cốt lõi cho sự phát triển của thế giới. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo NIC thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ và phát huy vai trò là trung tâm đổi mới sáng tạo của Quốc gia, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu Á vào năm 2045.

PINK7911-2.jpg
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. (Ảnh: Vietnam+)

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, ông Dũng đánh giá NIC đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc thành lập, phát triển và dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Cụ thể, NIC đã góp phần đề xuất bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

NIC cũng phát huy vai trò hạt nhân, tiên phong, dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam. Cụ thể đã hình thành và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ trọng tâm là trí tuệ nhân tạo và bán dẫn, đưa NIC nói riêng và Việt Nam nói chung trở thành các đối tác tin cậy của các tập đoàn công nghệ và trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới (như SK Hàn Quốc, Google, NVIDIA, Meta, Samsung…). Đặc biệt, NIC đã hoàn thành hai cơ sở hoạt động của Trung tâm tại Hà Nội và Khu công nghệ cao Hòa Lạc với tổng diện tích trên 30 nghìn m2, trở thành các cơ sở thúc đẩy đổi mới sáng tạo lớn nhất Việt Nam và khu vực. Bên cạnh đó, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đã thành lập 10 mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam trên 20 quốc gia/vùng lãnh thổ với hơn 2.000 thành viên là các chuyên gia, trí thức.

Với vị thế của mình, NIC đã hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Việt Nam tiếp cận toàn diện với trình độ chuyên môn và chất lượng cao các nguồn lực về tài chính, đầu tư, truyền thông, công nghệ, chuyển đổi số. Kết quả, NIC đã hỗ trợ ươm tạo hơn 1.000 startup, kết nối hơn 1.500 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tổ chức và đồng tổ chức hơn 100 cuộc thi, giải thưởng dành cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Đặc biệt, Trung tâm đã đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho hơn 10.000 cá nhân đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đồng thời triển khai Chương trình Phát triển nhân tài số cung cấp hơn 60.000 suất học bổng cho các nhân tài số.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng ghi nhận Trung tâm đã chủ động triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực bán dẫn, xây dựng mối quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhiều đối tác bán dẫn hàng đầu thế giới (Qorvo, ARM, Marvell, Cadence, Synosyps, NVIDIA, Siemens... ) và là đầu mối chủ trì Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu đào tạo 1.300 giảng viên và 50.000 kỹ sư trong ngành bán dẫn, đồng thời xây dựng 4 Phòng thí nghiệm bán dẫn dùng chung cấp quốc gia và 18 Phòng thí nghiệm bán dẫn tiêu chuẩn phục vụ công tác đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn.

“Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đã có những bước trưởng thành vượt bậc, trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của Quốc gia, có tầm cỡ, uy tín trong khu vực và trở thành đối tác tin cậy của nhiều đối tác công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới,” Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.

Những kết quả nêu trên, NIC đã góp phần đưa Việt Nam liên tục thăng hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu trong nhiều năm qua, theo đó năm 2024, Việt Nam ở vị trí thứ 44/133 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Quy tụ các “ông lớn” công nghệ toàn cầu

Innovate Viet Nam 2024 đã quy tụ được những tên tuổi hàng đầu trong làng công nghệ của Việt Nam và Thế giới tham dự. Tại đây, những chuyên gia hàng đầu thế giới của Meta, Samsung, Intel, Qualcomm, Petrolimex, Viettel, Sovico Group, T&T Group, Thaco, Visa, MoMo... sẽ chia sẻ những thông tin chuyên sâu về các công nghệ mới nổi, chiến lược phát triển kinh doanh tại Việt Nam; thảo luận những tiềm năng hợp tác để thúc đẩy năng lực đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Ông Nick Clegg, Chủ tịch phụ trách Đối ngoại Toàn cầu, Tập đoàn Meta, cho hay đơn vị này cam kết hỗ trợ tầm nhìn dài hạn của Việt Nam trong việc đưa AI trở thành trụ cột chính của nền kinh tế số. Thông qua hợp tác với Chính phủ Việt Nam, Meta mong đợi những cơ hội mới sẽ tiếp tục mở ra trong tương lai.

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch cấp cao toàn cầu NVIDIA Raymond Teh chia sẻ AI đang thúc đẩy xã hội và nền kinh tế bằng cách hỗ trợ các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp giải quyết những thách thức lớn nhất của thế giới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, khí hậu, sản xuất và nhiều hơn nữa. Ông Raymond Teh cho biết với sự hợp tác cùng Trung tâm đổi mới quốc gia và hệ sinh thái công nghệ địa phương, NVIDIA sẽ giúp tăng tốc đổi mới trong các ngành công nghiệp của Việt Nam.

vnp_2.jpg
Innovate Viet Nam 2024 đã quy tụ được những tên tuổi hàng đầu trong làng công nghệ toàn cầu tham dự. (Ảnh: Vietnam)

Trong khuôn khổ sự kiện, 5 giải pháp tiêu biểu xuất sắc nhất tham gia chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024 (VIC 2024) do NIC và Meta đồng tổ chức được Thủ tướng Chính phủ vinh danh, gồm Cadence (Tập đoàn về công cụ tự động hóa thiết kế điện tử và thiết kế vi mạch); Nexus Photonics (Công ty thiết kế chip quang học do người Việt Nam đồng sáng lập) trong lĩnh vực Bán dẫn và ba đại diện khác là FPT, Viettel và CHOSEN (đến từ Thái Lan) trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, 15 giải pháp đổi mới sáng tạo xuất sắc đã được giới thiệu và trình chiếu tới toàn thể quý vị đại biểu. Các giải pháp đại diện cho 3 nhóm doanh nghiệp gồm tập đoàn, doanh nghiệp nhỏ và vừa và các startup, dự án đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh trao giải VIC 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cũng trao bằng khen và kỷ niệm chương cho các cá nhân, tổ chức đóng góp tích cực cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Những người đã góp phần giúp hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn, đa dạng hơn và gắn kết hơn.

Trong thời gian tới, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự hỗ trợ từ các bộ, ban ngành, và sự đồng lòng của toàn xã hội, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia sẽ không chỉ là nơi kết nối các nguồn lực, mà còn là biểu tượng của tinh thần đổi mới sáng tạo Việt Nam, góp phần thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030 nhằm xây dựng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng vào năm 2045.

Bên cạnh đó, Tư lệnh ngành Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh những cơ hội lớn và thách thức vẫn luôn song hành và để vượt qua những thách thức dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm. Với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, Bộ trưởng chia sẻ Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục đồng hành cùng các Bộ, ngành, địa phương và các đối tác trong nước và quốc tế để xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

“Hành trình phía trước còn dài và đầy thách thức, nhưng với phương châm ‘muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau’ và tinh thần quyết tâm, sự ủng hộ từ tất cả các bên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế để xây dựng và vận hành hiệu quả và thành công Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, góp phần thúc đẩy các giá trị đổi mới sáng tạo vì một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng như mục tiêu, kỳ vọng của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao,” Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục