Bộ Tài chính: Thu ngân sách Nhà nước dự kiến đạt 85% dự toán

Mặc dù nhiều nguồn thu bị ảnh hưởng lớn sau cơn bão số 3, song ngành Tài chính đã triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo thu ngân sách Nhà nước đúng tiến độ và dự kiến 9 tháng đạt 85% dự toán.

Bộ Tài chính cho biết sẽ cân đối ngân sách nhằm đảm bảo các nhu cầu chi thường xuyên, chi cho đầu tư phát triển đồng thời đáp ứng đủ nguồn vốn cho các dự án đầu tư hạ tầng quan trọng. (Ảnh: Vietnam+)
Bộ Tài chính cho biết sẽ cân đối ngân sách nhằm đảm bảo các nhu cầu chi thường xuyên, chi cho đầu tư phát triển đồng thời đáp ứng đủ nguồn vốn cho các dự án đầu tư hạ tầng quan trọng. (Ảnh: Vietnam+)

Tổng thu ngân sách Nhà nước đến cuối tháng Chín dự kiến sẽ đạt xấp xỉ 85% dự toán cả năm trên cơ sở số thu ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương đều đạt tiến độ thu tốt.

Chia sẻ nội dung trên tại buổi họp báo thường kỳ quý 3, ngày 27/9, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết thêm tổng thu ngân sách Nhà nước đến thời điểm này đã đạt trên 1,44 triệu tỷ đồng và đây là tiến độ thu cao nhất của 9 tháng trong nhiều năm trở lại đây.

Trong tháng 9/2023, cơn bão số 3 (Yagi) và hoàn lưu sau bão đã gây ra những ảnh hưởng nặng nề đến nhiều tỉnh, thành khu vực phía Bắc đồng thời tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế-xã hội và các mục tiêu tài chính khác. Mặc dù vậy, ngành tài chính đã triển khai các biện pháp để đảm bảo số thu ngân sách Nhà nước và đảm bảo thu đúng, thu đủ và phấn đấu đạt mức cao nhất.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Bộ Tài chính sẽ cân đối ngân sách nhằm đảm bảo các nhu cầu chi thường xuyên, chi cho đầu tư phát triển đồng thời đáp ứng đủ nguồn vốn cho các dự án đầu tư hạ tầng quan trọng.

Về công tác xây dựng chính sách pháp luật, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết vào kỳ họp Quốc hội tới, Bộ Tài chính sẽ chủ trì soạn thảo 10 đề án trình, trong đó có dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và dự án Luật sửa 7 Luật về lĩnh vực tài chính sẽ xin ý kiến thông qua. Ngoài ra, Bộ cũng trình xin ý kiến cho dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) và Luật Quản lý và Đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, bên cạnh đó có các báo cáo về ngân sách Nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước năm 2025…

Với khối lượng công việc trên, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết đã chỉ đạo các đơn vị có chuyên môn chịu trách nhiệm chủ trì các nội dung, từ đó chủ động xây dựng và báo cáo cấp có thẩm quyền trình Quốc hội, đảm bảo chất lượng, thời gian, tiến độ và kết quả tốt nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục