Bộ NN-PTNN đề xuất thành lập Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả sau bão số 3

Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả được thành lập để chỉ đạo tiến hành thống kê chi tiết thiệt hại tại các địa phương, từ đó đưa ra các biện pháp hỗ trợ kịp thời cho người dân và phục hồi sản xuất.

Người dân huyện Cô Tô, Quảng Ninh dọn dẹp sau bão. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)
Người dân huyện Cô Tô, Quảng Ninh dọn dẹp sau bão. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Tại Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó, tình hình thiệt hại và triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả bão số 3 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì sáng nay 8/9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã đề xuất thành lập Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả của bão số 3 để thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân sau bão và rút kinh nghiệm về các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy bão số 3 đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản của người dân. Cập nhật thiệt hại bước đầu đến 7 giờ ngày 8/9 có 5 người chết (trong đó Quảng Ninh 3, Hải Phòng 1, Hải Dương 1). Đặc biệt, sáng 8/9, tại xóm Chẩm, xã Tân Minh huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ sạt lở đất vào 1 hộ gia đình làm 4 người chết, 1 người bị thương. Bão làm bị thương 186 người (Quảng Ninh 157, Hải Phòng 13, Hải Dương 5, Hà Nội 10); 25 tàu ximăng và gỗ loại nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh.

Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng.

Do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh đã làm 3.279 nhà ở bị hư hỏng; 401 cột điện bị gãy đổ; nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng; rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông bị gãy đổ, cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ la liệt trên các tuyến đường tại các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội.

Về thiệt hại nông nghiệp, hiện có 121.500 ha lúa, hoa màu bị ngập, hư hại (tập trung tại Thái Bình 76.345 ha; Hải Phòng 6.750ha; Hải Dương 11.200 ha; Hà Nội 6.218 ha; Nam Định 2.800 ha; Hưng Yên 11.923 ha; Hà Nam 7.418 ha; Bắc Ninh 8.977 ha...); 5.027 ha cây ăn quả bị hư hại (tập trung tại Hải Phòng 1.000 ha; Thái Bình 1.385 ha, Hưng Yên 1.818 ha...); trên 1.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi (chủ yếu ở Quảng Ninh).

Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã đề xuất thành lập Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả được thành lập để chỉ đạo tiến hành thống kê chi tiết thiệt hại tại các địa phương, từ đó đưa ra các biện pháp hỗ trợ kịp thời cho người dân và phục hồi sản xuất.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sau cơn bão cần rút ra những bài học kinh nghiệm để xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới phù hợp với tình hình hiện tại, bao gồm hạ tầng thông tin; hạ tầng năng lượng, đặc biệt là hệ thống điện; tiêu chuẩn về nhà cửa tại đô thị và các khu vực ven biển.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất Bộ Xây dựng cử đoàn công tác ra hiện trường để khảo sát và đánh giá, từ đó thu thập dữ liệu phục vụ cho việc xây dựng quy chuẩn nhà cửa và hạ tầng phù hợp trong bối cảnh mới như biến đổi khí hậu và các sự cố bất thường ngoài dự liệu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về hạ tầng và cấu trúc thông tin để đảm bảo thông tin liên lạc được duy trì ổn định trong điều kiện thiên tai.

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu, đánh giá lại quy định trong Luật Hàng hải về yêu cầu thuyền viên phải ở lại trên tàu trong tình huống khẩn cấp trong khi con người luôn là tài sản quý giá nhất cần được ưu tiên bảo vệ.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng nhấn mạnh cần có cơ chế ngân sách khẩn cấp để hỗ trợ kịp thời cho các địa phương chịu thiệt hại nặng, đảm bảo nguồn lực để khắc phục hậu quả và ổn định đời sống người dân sau bão./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục