Bộ máy mới các Bộ, cơ quan ngang bộ: Dấu ấn những quyết sách tháng Ba

Có thể coi ngày 1/3/2025 là một dấu mốc đặc biệt khi bộ máy mới của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đi vào hoạt động sau thời gian khẩn trương sắp xếp, tinh gọn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho lãnh đạo Bộ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho lãnh đạo Bộ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chỉ trong vòng 15 ngày đầu tháng 3/2025 - tháng dấu mốc của bộ máy mới các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chính thức đi vào hoạt động sau thời gian khẩn trương sắp xếp, tinh gọn - hàng loạt quyết sách quốc kế, dân sinh được đưa ra nhanh chóng và quyết liệt, cụ thể và thiết thực, thể hiện cam kết mạnh mẽ về sự "Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả" của một guồng máy mới.

Toàn hệ thống chính trị đang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ngay trong những bước đà của kỷ nguyên mới hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam cường thịnh.

Có thể coi ngày 1/3/2025 là một dấu mốc đặc biệt khi bộ máy mới của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đi vào hoạt động sau thời gian khẩn trương sắp xếp, tinh gọn.

Cùng với Trung ương, bộ máy các cơ quan Đảng và các cơ quan hành chính mới của các địa phương trên cả nước cũng chính thức đi vào hoạt động.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng Hai diễn ra sáng ngày 5/3/2025, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo việc chuẩn bị sắp xếp địa giới hành chính các địa phương theo tinh thần chỉ đạo mới nhất của Bộ Chính trị.

Từ nhiều ngày qua, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan vừa được hợp nhất, sáp nhập, chuyển chức năng, nhiệm vụ đã bắt tay ngay vào kiện toàn, thực hiện phân công, phân cấp, phân quyền nhiệm vụ, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ công tác thông suốt ngay từ ngày đầu tiên chính thức đi vào hoạt động.

Gác lại những cảm xúc còn bâng khuâng, lo lắng, gác lại những băn khoăn, suy tư, lưu luyến để hướng đến công việc đang chờ đợi từng ngày, từng giờ, rất nặng nề nhưng rất vinh quang, ngay trong những ngày đầu của vận hành bộ máy mới, hàng loạt quyết sách cụ thể và thiết thực đã được thông qua.

Một kết quả bước đầu là mới đây, sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về khả năng cân đối tài chính trong và sau quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bộ Chính trị đã quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên phạm vi cả nước, thời điểm thực hiện từ đầu năm học mới 2025-2026.

ttxvn-hoc-sinh-ha-noi1.jpg
Quyết định miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên phạm vi cả nước được coi là hợp lòng dân. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đón nhận tin vui trên, nhiều nhà quản lý, nhà giáo và phụ huynh trên cả nước đã bày tỏ vui mừng và khẳng định đó là quyết định hợp lòng dân, có ý nghĩa xã hội và sức ảnh hưởng mạnh mẽ, phù hợp với xu thế chung của các nước phát triển.

Quyết sách này không chỉ giảm gánh nặng cho những gia đình khó khăn, mà còn bảo đảm cơ hội học tập tốt nhất cho học sinh ở mọi địa bàn, mọi hoàn cảnh. Từ đó nâng cao trình độ dân trí và tạo nền móng vững chắc để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước.

Cũng trong tuần đầu tiên của tháng Ba, chiều 6/3/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội với 63 điểm cầu tại các địa phương trên cả nước.

Thủ tướng cũng yêu cầu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, người dân và doanh nghiệp trong nhiệm vụ quan trọng này.

"Người có nhu cầu phải chờ 5 năm, 10 năm mới có nhà ở xã hội thì không có tác dụng nhiều… Chúng ta không hạn chế sinh con để chống già hóa dân số, nhưng nhà ở chỉ có 10 m2, 15 m2, 20 m2 thì làm sao sinh con thứ ba được? Đây là động lực phát triển dân số chứ không chỉ là vấn đề ăn ở" - những chỉ đạo cụ thể, chân tình của người đứng đầu Chính phủ mang đến niềm tin về "nơi ăn, chốn ở", về tương lai "an cư lạc nghiệp" cho người dân trong bối cảnh hiện nay.

Cùng với những quyết sách xã hội, trong lĩnh vực kinh tế, phát triển kinh tế tư nhân - động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng kinh tế cũng đã được đặt ra ngay trong tuần đầu tiên vận hành bộ máy mới.

Tại cuộc làm việc với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân ngày 7/3/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh cần có chiến lược rõ ràng cho phát triển kinh tế tư nhân, phù hợp với trình độ phát triển hiện nay của nền kinh tế và bối cảnh địa kinh tế, địa chính trị mới của đất nước.

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ việc xóa bỏ mọi nhận thức, tư tưởng, quan niệm, thái độ, định kiến về kinh tế tư nhân, đồng thời khuyến khích xây dựng tư duy công nghiệp, tư duy lớn và phong trào kinh doanh, khởi nghiệp trong toàn xã hội. Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa to lớn trong việc định hướng và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam.

ttxvn-2702-thu-tuong-doanh-nghiep-nho-va-vua-2.jpg
Thủ tướng chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với doanh nghiệp nhỏ và vừa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trước đó, ngày 6/3/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển kinh tế tư nhân. Việc thành lập Ban Chỉ đạo thể hiện sự nhanh nhạy của Chính phủ trong việc triển khai chủ trương phát triển kinh tế tư nhân của Đảng.

Đây là bước đi quan trọng nhằm tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng chung của đất nước.

Cũng liên quan tới các quyết sách kinh tế, chỉ trong vòng 1 tuần qua, Quốc hội, Chính phủ liên tiếp có các văn bản chỉ đạo, yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp quán triệt, thực hiện quyết liệt, hiệu quả, hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, góp phần tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho tăng trưởng hai con số.

Có thể kể đến, đó là Công điện số 22/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 9/3/2025, về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo bảo đảm giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, ít nhất 30% chi phí kinh doanh và bãi bỏ 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết. Đồng thời thực hiện các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp trên môi trường điện tử, bảo đảm thông suốt, liền mạch, hiệu quả.

Rất khẩn trương, cụ thể và quyết liệt, Văn phòng Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương xây dựng nghị quyết phê duyệt Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh để trình Chính phủ ban hành ngay trong tháng Ba này.

Cùng với đó là việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý giảm 30% tiền thuê đất năm 2024 cho tất cả đối tượng sử dụng đất. Theo đó, trong phiên họp sáng 14/3/2025, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành về nguyên tắc để Chính phủ ban hành nghị định quy định giảm tiền thuê đất năm 2024.

Dự kiến số tiền 4.000 tỷ đồng, tương ứng với 0,26% tổng thu ngân sách nhà nước một năm được giảm theo dự thảo nghị sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến số thu ngân sách, nhưng sẽ tác động lớn tới việc phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp.

Cũng liên quan đến một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, trong Công điện số 22/CĐ-TTg ngày 9/3/2025, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì việc nghiên cứu, đề xuất mở rộng đối tượng giảm thuế VAT áp dụng trong 6 tháng cuối năm 2025 và năm 2026. Riêng trong vòng gần 1 tháng qua, Thủ tướng đã có 10 cuộc làm việc với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng.

Có thể nói, tất cả các quyết sách đã và đang được quyết định, triển khai đầy quyết liệt, cụ thể và thiết thực.

Guồng máy mới đang vận hành hối hả, liên tiếp, không đứt quãng, như một sự cam kết mạnh mẽ về tiềm năng Việt, sức mạnh Việt trước những thời cơ mới, vận hội mới.

Toàn hệ thống chính trị đang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thể hiện sự "Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả" ngay trong những bước đà của kỷ nguyên mới hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam cường thịnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Hoàng Văn Thắng và đồng chí Nguyễn Thành Rum.