Bộ Giáo dục đồng ý "cơ chế riêng" cho học sinh chuyên tiếng Hàn

Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý với đề xuất của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức sát hạch tiếng Hàn cho các học sinh học chương trình chuyên tiếng Hàn để xét công nhận tốt nghiệp.
Bộ Giáo dục đồng ý "cơ chế riêng" cho học sinh chuyên tiếng Hàn ảnh 1(Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn phúc đáp trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, về việc xét tốt nghiệp trung học phổ thông cho các học sinh lớp 12 năm học 2019-2020 học lớp chuyên tiếng Hàn tại Trường Trung học phổ thông chuyên ngữ thuộc Đại học này.

Trường Trung học phổ thông chuyên ngữ có lớp chuyên tiếng Hàn. Tuy nhiên, môn Ngoại ngữ trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia chỉ tổ chức cho 6 ngôn ngữ là tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nga. Vì vậy, Đại học Ngoại ngữ đã đề xuất được tổ chức thi sát hạch tiếng Hàn cho học sinh để xét công nhận tốt nghiệp.

[Thi tốt nghiệp THPT: Không để thí sinh nào phải bỏ thi vì khó khăn]

Theo văn bản trả lời của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình tiếng Hàn của Trường mới được nghiệm thu cấp cơ sở, chưa đủ điều kiện để tổ chức thi tiếng Hàn trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020.

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho học sinh, trên cơ sở xem xét tình hình thực tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý với đề xuất của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức sát hạch tiếng Hàn cho các học sinh học chương trình chuyên tiếng Hàn có nguyện vọng sử dụng môn tiếng Hàn để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, lấy kết quả thay thế điểm thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.

Bộ cũng cho phép các học sinh học chương trình chuyên tiếng Hàn đăng ký dự thi bài thi Ngoại ngữ được tổ chức thi trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp.

Việc sát hạch phải được tổ chức trong tháng 7/2020 dưới sự giám sát trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và phải đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng. Đề thi sát hạch phải bám sát nội dung chương trình giảng dạy. Trường phải báo cáo kết quả sát hạch về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/8.

Bộ đề nghị Đại học Ngoại ngữ thông báo, giải thích rõ cho phụ huynh, học sinh các nội dung trên đồng thời khẩn trương xây dựng kế hoạch sát hạch, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Bộ (qua Cục Quản lý chất lượng) trước khi triển khai để được xem xét, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục