Bình Phước: Đoàn kiểm tra TW làm việc về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tại Bình Phước, Đoàn kiểm tra Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp cận và nghiên cứu tài liệu với các cơ quan có liên quan đến kiểm tra, đến nay đã hoàn thành, công bố dự thảo báo cáo.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)
Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Chiều 16/10, Đoàn kiểm tra số 4, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về việc công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cơ chế phối hợp phát hiện xử lý tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết để nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã ban hành Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và quyết định thành lập các Đoàn công tác kiểm tra ở 12 địa phương, trong đó có tỉnh Bình Phước.

Tại Bình Phước, Đoàn đã tiếp cận và nghiên cứu tài liệu đối với các cơ quan có liên quan đến công tác kiểm tra, đến nay đã hoàn thành, công bố dự thảo báo cáo.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ thêm những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót để hoàn chỉnh báo cáo trên tinh thần khách quan, toàn diện.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra đã công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp phát hiện xử lý tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trên tinh thần dự thảo báo cáo, các thành viên Đoàn kiểm tra số 4 và đại biểu dự hội nghị đã trao đổi, phân tích những ưu điểm, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục nhằm thống nhất, hoàn chỉnh báo cáo trước khi trình Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục