"Binh đoàn" robot hình người gây ấn tượng mạnh tại Triển lãm Robot Thế giới

27 robot hình người (humanoid robot) khác nhau đã trở thành tâm điểm chú ý tại Triển lãm Robot Thế giới 2024 đang diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Một nhân viên kiểm tra robot hình người tại Triển lãm Robot Thế giới 2024. (Nguồn: GT)
Một nhân viên kiểm tra robot hình người tại Triển lãm Robot Thế giới 2024. (Nguồn: GT)

Thể hiện tất cả các loại tương tác và kỹ năng giống con người, như thả tim hay nháy mắt với khán giả, cũng như nấu các bữa ăn và trình diễn thư pháp, 27 robot hình người (humanoid robot) khác nhau đã trở thành tâm điểm chú ý tại Triển lãm Robot Thế giới 2024 đang diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Trong những năm qua, các cường quốc công nghệ và đổi mới toàn cầu đã cạnh tranh mạnh mẽ để tung ra các sản phẩm robot giống con người và đẩy nhanh tốc độ sao chép các phiên bản.

Ngân hàng Goldman Sachs dự đoán tổng giá trị thị trường toàn cầu cho robot hình người sẽ đạt 154 tỷ USD vào năm 2035.

Sau khi đạt mục tiêu thống trị thị trường xe điện, hiện các nhà sản xuất Trung Quốc được cho là đang bám đuổi công ty Tesla (Mỹ) trong cuộc đua chế tạo robot hình người chạy bằng pin, dự kiến sẽ thay thế công nhân chế tạo xe điện trên dây chuyền lắp ráp.

Tại Triển lãm lần này ở Bắc Kinh, hơn 20 công ty Trung Quốc đã trưng bày các robot hình người được thiết kế để làm việc trong các nhà máy và nhà kho, thậm chí nhiều công ty còn trưng bày các bộ phận chính xác được sản xuất tại Trung Quốc, cần có để chế tạo robot.

Cũng giống như nỗ lực thúc đẩy xe điện được triển khai từ hơn một thập niên trước, Trung Quốc đang thúc đẩy ngành chế tạo robot với công thức kết hợp các yếu tố gồm sự hỗ trợ của chính phủ, giá cả cạnh tranh và chuỗi cung ứng sâu rộng.

Thành phố Bắc Kinh đã ra mắt quỹ trị giá 1,4 tỷ USD do nhà nước hỗ trợ cho lĩnh vực robot vào tháng 1/2024, trong khi Thượng Hải công bố kế hoạch thành lập quỹ phát triển robot hình người trị giá 1,4 tỷ USD vào tháng Bảy vừa qua.

Dữ liệu từ Qichacha, nền tảng dữ liệu kinh doanh ở Trung Quốc, cho thấy quốc gia này hiện có gần 720.000 doanh nghiệp liên quan đến robot.

Trong số đó, hiện có hơn 20 doanh nghiệp đang sản xuất các sản phẩm robot hình người hoàn chỉnh.

Những robot được trưng bày tại triển lãm ở Bắc Kinh là sản phẩm đến từ cùng những nhà sản xuất nội địa đang thúc đẩy làn sóng xe điện, có cả các nhà sản xuất pin và cảm biến.

Đáng chú ý, nỗ lực chế tạo robot được hỗ trợ bởi chính sách của chính phủ nhằm phát triển “lực lượng sản xuất mới.”

Theo Arjen Rao, nhà phân tích tại Viện nghiên cứu LeadLeo có trụ sở tại Trung Quốc, ngành công nghiệp robot hình người của Trung Quốc thể hiện những lợi thế rõ ràng về khả năng tích hợp chuỗi cung ứng và sản xuất hàng loạt.

Đầu tháng trước, nhà máy thông minh 5G của thương hiệu xe điện Trung Quốc Zeekr đã chào đón các “nhân viên” mới - robot công nghiệp hình người Walker S Lite do UBTECH Robotics Corp., Ltd., một công ty chế tạo robot hàng đầu có trụ sở tại Thâm Quyến, phát triển.

Nhà máy thông minh 5G là nhà máy ôtô thứ tư mà UBTECH hợp tác trong năm nay. Trước đây, robot hình người Walker S của công ty đã được tích hợp vào hoạt động công nghiệp tại các nhà máy của nhà sản xuất ôtô điện Trung Quốc NIO, Dongfeng Liuzhou Motor và FAW-Volkswagen.

Tính đến tháng 7/2024, Trung Quốc đã có hơn 190.000 bằng sáng chế hiệu quả liên quan đến robot, chiếm khoảng 2/3 tổng số toàn cầu. Trong 10 năm qua, số lượng robot trên 10.000 công nhân trong lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc đã tăng từ 49 lên 470.

Nhiều chuyên gia dự báo năm 2024 sẽ trở thành một năm quan trọng để "binh đoàn" robot hình người bước ra khỏi phòng thí nghiệm và tiến vào các xưởng sản xuất.

Ngày 21/8, Xin Guobin, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho biết nước này vẫn là thị trường robot công nghiệp lớn nhất thế giới trong 11 năm liên tiếp. Vào năm 2023, sản lượng robot công nghiệp của Trung Quốc đã đạt 430.000 bộ, trong khi số lượng robot mới bổ sung của nước này chiếm hơn một nửa thị trường toàn cầu trong 3 năm qua.

Tính đến tháng 7/2024, Trung Quốc đã có hơn 190.000 bằng sáng chế hiệu quả liên quan đến robot, chiếm khoảng 2/3 tổng số toàn cầu. Trong 10 năm qua, số lượng robot trên 10.000 công nhân trong lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc đã tăng từ 49 lên 470.

Triển lãm Robot Thế giới 2024 kéo dài 5 ngày tại Bắc Kinh bắt đầu vào ngày 21/8, với 169 doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới tham gia, trong đó có cả những công ty lớn trên toàn cầu như Tesla và Siasun.

Các công ty tham gia đang trưng bày hơn 600 loại robot, trong đó hơn 60 loại lần đầu ra mắt thế giới tại triển lãm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục