Bình Định: Bố trí định cư, di dời khẩn cấp 64 hộ dân vùng sạt lở núi

Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cát chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập phương án chi tiết di dời 64 hộ dân vùng sạt lở đất núi Cấm, xã Cát Thành đến nơi định cư mới.

Bùn đất dày trên 30cm tràn xuống đường bê tông thôn Chánh Thắng. (Ảnh tư liệu: Tường Quân/TTXVN)
Bùn đất dày trên 30cm tràn xuống đường bê tông thôn Chánh Thắng. (Ảnh tư liệu: Tường Quân/TTXVN)

Ngày 4/7, tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, địa phương đang khẩn trương bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp 64 hộ dân vùng sạt lở đất núi Cấm, xã Cát Thành, huyện Phù Cát.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đồng ý với phương án bố trí các hộ dân này đến định cư tại khu tái định cư dành cho 64 hộ có nguy cơ sạt lở, tại thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, với hình thức định cư tập trung.

Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cát chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập phương án chi tiết di dời 64 hộ dân vùng sạt lở đất núi Cấm, xã Cát Thành đến nơi định cư mới; chủ động cân đối, bố trí ngân sách của huyện và lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác trên địa bàn để chi trả chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân được bố trí di dời đến khu tái định cư tập trung theo đúng quy định.

Trường hợp không cân đối được nguồn kinh phí để chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân nêu trên, Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cát chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét cho chủ trương thực hiện.

Trước đó, giữa tháng 11/2021, núi Cấm bất ngờ sạt đổ, tạo lũ đất đá kéo dài vùi lấp nhà cửa, ảnh hưởng đến 117 hộ dân sát chân núi, trong đó có 64 hộ có nhà nằm trong khu vực bắt buộc phải di dời.

Tháng 4/2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương giao Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cát đầu tư Dự án Xây dựng khu tái định cư khẩn cấp, di dời các hộ dân sống trong vùng sạt lở núi Cấm.

Dự án có tổng kinh phí đầu tư 32 tỷ đồng, gồm 2 hạng mục chính: Chỉnh trị dòng chảy lưu vực núi sạt lở và bố trí tái định cư cho người dân phải di dời. Dự án thực hiện trong 2 năm 2022-2023.

Đơn vị thi công đang khẩn trương gấp rút hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu tái định cư và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024 để người dân có thể ổn định cuộc sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục