Bị phạt 30 triệu đồng vì đăng thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội

Công an tỉnh Bình Dương xử phạt 30 triệu đồng đối với ông Đ do đăng tải các thông tin bình luận xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; xúc phạm, bôi nhọ lãnh đạo trên không gian mạng.
Bị phạt 30 triệu đồng vì đăng thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội ảnh 1Ông Đ tại cơ quan Công an. (Ảnh: Báo Bình Dương)

Ngày 11/11, Phòng An ninh mạng và Phòng, Chống tội phạm sử dụng Công nghệ Cao (PA05) Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.V.Đ (sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tỉnh Đắk Lắk; tạm trú tại phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Theo Công an tỉnh Bình Dương, ông Đ thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải các thông tin, bình luận có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; xúc phạm, bôi nhọ lãnh đạo trên không gian mạng.

Tại buổi làm việc với PA05 Công an tỉnh Bình Dương, ông Đ đã thừa nhận các hành vi của mình và cam kết không tái phạm, đồng thời gỡ bỏ các nội dung bình luận tiêu cực.

[Đăng bài xuyên tạc lên Facebook, 1 đối tượng bị phạt 1 năm 6 tháng tù]

Với hành vi vi phạm nêu trên, Phòng An ninh mạng và Phòng, Chống tội phạm sử dụng Công nghệ Cao đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền là 30 triệu đồng đối với ông H.V.Đ, theo quy đinh tại Điểm b, Khoản 7, Điều 102 của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Công an tỉnh Bình Dương đã lập biên bản vi phạm và quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.