Bầu cử Tổng thống Sri Lanka: Phải tiến hành vòng kiểm phiếu thứ hai

Với việc không có ứng cử viên nào giành được hơn 50% số phiếu cần thiết, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Sri Lanka, cuộc đua tranh chức tổng thống được quyết định bằng vòng kiểm phiếu thứ hai.
Cử tri tới điểm bỏ phiếu bầu tổng thống tại Colombo, Sri Lanka. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ngày 22/9, Ủy ban Bầu cử Sri Lanka đã ra lệnh kiểm phiếu vòng hai, sau khi không có ứng cử viên nào giành được hơn 50% số phiếu cần thiết trong cuộc bầu cử tổng thống trước đó 1 ngày.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Sri Lanka, cuộc đua tranh chức tổng thống được quyết định bằng vòng kiểm phiếu thứ hai.

Theo ủy ban trên, hai ứng cử viên là ông Anura Kumara Dissanayake và ông Sajith Premadasa đã giành nhiều số phiếu bầu nhất trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Các ứng cử viên còn lại, trong đó có đương kim Tổng thống Ranil Wickremesinghe đã bị loại.

Trong một tuyên bố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử RMAL Rathnayake nêu rõ tỷ lệ ủng hộ của ông Dissanayake là 39,5% và của ông Premadasa là 34%.

Do cả hai ứng cử viên đều không giành được hơn 50% số phiếu bầu nên phiếu ưu tiên sẽ được dùng trong lần kiểm phiếu vòng hai để quyết định người chiến thắng.

Theo ông Rathnayake, Ủy ban Bầu cử Sri Lanka sẽ công bố người giành chiến thắng sau khi kiểm xong phiếu bầu tích lũy và phiếu bầu ưu tiên. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi nền kinh tế Sri Lanka sụp đổ vào năm 2022 do tình trạng thiếu hụt ngoại tệ nghiêm trọng, khiến quốc đảo Ấn Độ Dương này không thể chi trả cho việc nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu như nhiên liệu, thuốc men và khí đốt.

Giới quan sát nhận định cuộc bầu cử lần này tại Sri Lanka giống như một đợt trưng cầu ý dân đối với kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" mà chính phủ đương nhiệm áp dụng để nhận được gói cứu trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) giúp đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng tài chính trầm trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục