Bầu cử Mỹ 2024: Đa số nhân viên của tỷ phú Musk quyên góp cho bà Harris

Trong khi tỷ phú Elon Musk tuyên bố ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump tại cuộc bầu cử Mỹ 2024, phần lớn nhân viên của ông lại quyên góp ủng hộ cho Phó Tổng thống Kamala Harris.

Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là bà Kamala Harris (phải) và ông Donald Trump (trái). (Ảnh: THX/TTXVN)
Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là bà Kamala Harris (phải) và ông Donald Trump (trái). (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong khi tỷ phú Elon Musk tuyên bố ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng, phần lớn nhân viên tại các công ty của người giàu nhất hành tinh này lại quyên góp ủng hộ cho đối thủ của ứng cử viên đảng Cộng hòa là Phó Tổng thống Kamala Harris.

Theo OpenSecrets (tổ chức phi lợi nhuận chuyên theo dõi các khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử của Mỹ và dữ liệu vận động hành lang), đa số nhân viên tại các tập đoàn Tesla, SpaceX và X đã quyên góp cho ứng cử viên đảng Dân chủ.

Cụ thể, nhân viên tại Tesla đã đóng góp 42.824 USD cho chiến dịch tranh cử của bà Harris, cao hơn so với mức 24.840 USD cho chiến dịch của ông Trump.

Nhân viên tại Tập đoàn hàng không vũ trụ SpaceX đã quyên góp 34.526 USD cho bà Harris so với 7.652 USD cho ông Trump. Trong khi đó, nhân viên của mạng xã hội X đã ủng hộ 13.213 USD cho bà Harris, so với con số chưa đến 500 USD cho ứng cử viên Trump.

Mặc dù các con số này tương đối nhỏ đối với việc gây quỹ cho chiến dịch, nhưng phản ánh khuynh hướng chính trị trái ngược với chính tỷ phú Elon Musk.

Trước đó, người giàu nhất thế giới đã bày tỏ ủng hộ ứng cử viên Trump trên mạng xã hội X.

Tạp chí Wall Street Journal ngày 15/7 dẫn một số nguồn thạo tin cho biết tỷ phú Musk cam kết đóng góp khoảng 45 triệu USD/tháng cho American PAC - một ủy ban hành động chính trị ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ của ứng cử viên Trump.

Ông Musk đã từng ủng hộ Tổng thống Joe Biden vào năm 2020 nhưng đã chuyển sang ủng hộ ứng cử viên đảng Cộng hòa. Cựu Tổng thống Trump đã tuyên bố nếu thắng cử, ông sẽ bổ nhiệm doanh nhân Musk làm người đứng đầu một ủy ban hiệu quả của chính phủ.

Dữ liệu OpenSecrets bao gồm các khoản quyên góp từ nhân viên và chủ sở hữu công ty, các thành viên gia đình trực hệ của những cá nhân đó. Luật tài chính bầu cử cấm các công ty tự quyên góp cho các chiến dịch liên bang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục