Bầu cử Australia: Cử tri bắt đầu tiến hành bỏ phiếu sớm

Trong cuộc bầu cử lần này, các cử tri Australia nhận được rất nhiều cam kết từ các chính đảng như Công đảng, Liên đảng và đảng Xanh về những vấn đề như nâng cao chất lượng y tế, giảm giá thuốc...

Thủ tướng Albanese. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Albanese. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, bầu cử sớm tại Australia đã bắt đầu từ 8h30 sáng 22/4 theo giờ địa phương (tức 5h30 theo giờ Hà Nội) trong bối cảnh Công đảng theo đường lối trung tả của Thủ tướng Anthony Albanese dẫn trước sít sao so với liên đảng đối lập theo đường lối bảo thủ.

Theo dữ liệu từ Ủy ban Bầu cử Australia (AEC) của quốc gia châu Đại Dương này, hoạt động bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua đường bưu điện tăng đều đặn có nghĩa là có tới một nửa số người Australia đủ điều kiện sẽ bỏ phiếu trước ngày bầu cử 3/5.

Tỷ lệ ủng hộ dành cho Thủ tướng Albanese đã tăng vọt trong các cuộc thăm dò dư luận, từ mức kém 6 điểm so với liên minh bảo thủ của ứng cử viên Peter Dutton gần đây nhất là hồi tháng 1/2025 lên mức dẫn trước tới 9 điểm vào đầu tháng 4 này.

Trong cuộc bầu cử lần này, các cử tri Australia nhận được rất nhiều cam kết từ các chính đảng như Công đảng, Liên đảng và đảng Xanh về những vấn đề như nâng cao chất lượng y tế, giảm giá thuốc; tăng nguồn cung nhà ở, theo đó hướng đến mục tiêu giúp người dân dễ dàng mua nhà hơn; giảm chi phí sinh hoạt; bảo vệ người lao động; tăng chi tiêu quốc phòng; giảm số lượng người nhập cư.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN bên ngoài phòng bỏ phiếu, ông David Morgan – một cử tri có mặt từ rất sớm tại địa điểm bỏ phiếu ở khu vực Maroubra (bang New South Wales), cho biết ông cũng như nhiều người dân Australia khác hy vọng rất nhiều vào sự thay đổi trong thời gian tới, đặc biệt là chi phí sinh hoạt sẽ được giảm mạnh. Theo ông Morgan, an ninh quốc gia cũng là điều mà nhiều cử tri quan tâm trong bối cảnh có nhiều biến động và bất ổn như hiện nay.

Trong khi đó, một cử tri khác, bà Emily Rayner, cũng bày tỏ hy vọng vào những thay đổi lớn trong cuộc bầu cử lần này. Bà mong muốn chính phủ sắp tới sẽ hành động nhiều hơn nữa trong vấn đề biến đổi khí hậu, giải quyết cuộc khủng hoảng nguồn cung nhà ở cho thuê cũng như chi phí sinh hoạt, đảm bảo hơn nữa quyền lợi và sự bình đẳng của người bản địa.

Là một người ủng hộ các mục tiêu “xanh,” bà Rayner cho biết bà hy vọng trong tương lai gần, chính phủ sắp tới ở Australia sẽ quyết định không sử dụng than đá và khí đốt, ban hành nhiều chính sách hợp lý hơn về nhà ở để khiến người dân an tâm hơn trong cuộc sống.

Cũng trong ngày bắt đầu mở cửa bỏ phiếu sớm 22/4, cuộc tranh luận thứ ba giữa hai ứng cử viên thủ tướng là Thủ tướng đương nhiệm và cũng là người lãnh đạo Công đảng Anthony Albanese và người đứng đầu liên đảng đối lập Peter Dutton sẽ diễn ra vào lúc 19h tối 22/4 theo giờ địa phương.

Sau đó, cuộc tranh luận thứ tư và cũng là cuộc tranh luận cuối cùng sẽ diễn ra vào tối 27/4, sáu ngày trước ngày bầu cử chính thức 3/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5%

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình.