Bão vào Biển Đông

Bão vào Biển Đông, cần quản lý tầu thuyền ra khơi

Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão TW-UBQG tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các đơn vị theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển.
Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương-Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện số 13/CĐ-TW yêu cầu các đơn vị theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Công điện trên được gửi tới Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên; Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngoại giao nhằm chủ động đối phó với bão số 2 Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương-Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.

Khu vực nguy hiểm trong 48 giờ tới được xác định là vùng biển phía Bắc vĩ tuyến 13 và phía Đông kinh tuyến 111, vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh theo diễn biến của bão.

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành cần thường xuyên theo dõi diễn biến của bão, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xâu có thể xảy ra.

Các đơn vị duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu; tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay (30/6), bão Rumbia đã vượt qua khu vực phía Nam đảo Luzon (Philippines) đi vào khu vực phía Đông biển Đông. Đây là cơn bão thứ 3 hoạt động trên biển Đông trong năm nay.

Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 850km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 1/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 114,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km. Đến 7 giờ ngày 2/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển giữa khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động rất mạnh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục