Bảo tàng Anh tiết lộ mạng lưới rộng lớn, sầm uất của Con đường Tơ lụa

Triển lãm Con đường Tơ lụa giới thiệu một loạt hiện vật quý giá như đồ gốm Trung Quốc tinh xảo, đồ trang sức Byzantine lộng lẫy, bộ cờ vua sớm nhất được biết đến và tranh tường Samarkand sống động.

Một bức tranh gỗ có niên đại từ năm 600-800 sau Công nguyên ở Tây Bắc Trung Quốc trong Triển lãm Con đường Tơ lụa được giới thiệu trên trang web của Bảo tàng Anh. (Ảnh: Reuters)
Một bức tranh gỗ có niên đại từ năm 600-800 sau Công nguyên ở Tây Bắc Trung Quốc trong Triển lãm Con đường Tơ lụa được giới thiệu trên trang web của Bảo tàng Anh. (Ảnh: Reuters)

Một hành trình xuyên suốt lịch sử, kết nối các nền văn minh và giao thoa những giá trị văn hóa đa dạng đang chờ đón khách tham quan tại Bảo tàng Anh.

Triển lãm "Silk Roads" (Con đường Tơ lụa) khai mạc trong tuần này mang đến cho công chúng cái nhìn sâu sắc về mạng lưới thương mại sầm uất nhất trong lịch sử.

Tập trung vào giai đoạn năm 500-1.000 sau Công nguyên, triển lãm giới thiệu một loạt hiện vật quý giá như đồ gốm Trung Quốc tinh xảo, đồ trang sức Byzantine lộng lẫy, bộ cờ vua sớm nhất được biết đến và bức tranh tường Samarkand sống động.

Qua đó, người xem có thể hình dung bức tranh toàn cảnh về cuộc sống, văn hóa và nghệ thuật của các dân tộc dọc theo Con đường Tơ lụa.

Điều đặc biệt là triển lãm này đã phá vỡ quan niệm truyền thống về Con đường Tơ lụa. Thay vì một tuyến đường thương mại đơn lẻ, "Silk Roads" thực chất là một mạng lưới phức tạp, kết nối các cộng đồng trên khắp châu Á, châu Phi và châu Âu. Không chỉ là lụa và gia vị, mà còn là con người, ý tưởng và các giá trị văn hóa được trao đổi qua lại.

Khách tham quan Bảo tàng Anh sẽ khám phá những bí ẩn của Con đường Tơ lụa và trải nghiệm một hành trình lịch sử đầy thú vị.

Triển lãm dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 2/2025./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục