Báo in ở Anh lao đao do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Reach dự kiến sẽ cắt giảm khoảng 550 nhân viên, chiếm 12% lực lượng lao động của công ty, nhằm tiết kiệm 35 triệu bảng Anh (43 triệu USD) chi phí hằng năm.
Daily Mirror và Daily Express. (Nguồn: PA)
Daily Mirror và Daily Express. (Nguồn: PA)

Công ty Reach, chủ sở hữu của hai tờ báo lớn của Anh là Daily Mirror và Daily Express, ngày 7/7 thông báo kế hoạch cắt giảm 550 việc làm do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 khiến độc giả chuyển sang đọc tin tức trực tuyến và làm giảm doanh thu quảng cáo của công ty.

Trong một tuyên bố, Giám đốc điều hành Reach, Jim Mullen nêu rõ: "Cơ cấu ngành truyền thông đã thay đổi nhanh chóng trong bối cảnh đại dịch, vì vậy các sản phẩm kỹ thuật số được đón nhận nhiều hơn. Tuy nhiên, do nhu cầu quảng cáo giảm, chúng tôi chưa ghi nhận sự gia tăng tương xứng trong doanh thu kỹ thuật số."

[Australia: Tập đoàn News Corp ngừng xuất bản hơn 100 tờ báo in]

Reach dự kiến sẽ cắt giảm khoảng 550 nhân viên, chiếm 12% lực lượng lao động của công ty, nhằm tiết kiệm 35 triệu bảng Anh (43 triệu USD) chi phí hằng năm.

Theo Reach, công ty cũng sẽ cắt giảm các chi nhánh và đơn giản hóa cách thức quản lý, với chi phí tái cơ cấu có thể lên tới 20 triệu bảng Anh.

Trong quý 2/2020, doanh thu của Reach đã giảm 27,5% do số báo phát hành và quảng cáo đều sụt giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục