Bangladesh mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong ký kết các FTA

Cố vấn Farida Akhter cho rằng hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng, cơ hội hợp tác, đồng thời đề nghị đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp và quan hệ nhân dân hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh Nguyễn Mạnh Cường cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán cung cấp/TTXVN phát)
Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh Nguyễn Mạnh Cường cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán cung cấp/TTXVN phát)

Tối 31/8, tại thủ đô Dhaka, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024).

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, tham dự buổi lễ có Cố vấn Chính phủ lâm thời Bangladesh phụ trách Bộ Thủy sản và Chăn nuôi Farida Akhter; đại diện các Bộ, ngành và tổ chức thuộc chính quyền địa phương; các Trưởng cơ quan đại diện, tổ chức quốc tế; lãnh đạo các hiệp hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội; doanh nhân, trí thức, phóng viên báo chí, truyền hình sở tại và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Bangladesh.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Mạnh Cường đã nêu bật ý nghĩa trọng đại của Ngày Độc lập, nhấn mạnh sau 38 năm thực hiện chính sách Đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực như kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, an ninh-quốc phòng, đời sống-xã hội.

Việt Nam ngày nay là nền kinh tế năng động hàng đầu ở châu Á-Thái Bình Dương, với tốc độ tăng trưởng GDP năm 2024 đạt 6,42%, xuất siêu hơn 14 tỷ USD. Việt Nam có quan hệ đối ngoại rộng mở và là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Về quan hệ song phương, Đại sứ Nguyễn Mạnh Cường khẳng định Bangladesh đang trở thành đối tác quan trọng của Việt Nam trên các lĩnh vực: hợp tác quốc tế, trao đổi đoàn, thương mại-đầu tư, du lịch. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1,05 tỷ USD năm 2023 và hai bên đang hướng đến mục tiêu 2 tỷ USD trong thời gian tới.

Đại sứ tin tưởng mối quan hệ truyền thống tốt đẹp này sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ bởi dư địa hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn.

ttxvn_bangladesh (3).jpeg
Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Đại sứ quán cung cấp/TTXVN phát)

Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ và nhân dân Bangladesh dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như công cuộc phát triển đất nước ngày nay.

Thay mặt chính phủ lâm thời Bangladesh, Cố vấn Farida Akhter đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 79 năm Quốc khánh.

Bà đánh giá cao những thành công của Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, cũng như những thành tựu đạt được trong quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học-công nghệ, nông nghiệp.

Cố vấn Farida Akhter cho rằng hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng, cơ hội hợp tác hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ, đồng thời đề nghị đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp và quan hệ nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Cố vấn Farida Akhter nêu rõ rằng, Bangladesh mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong ký kết các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và đề nghị Việt Nam đóng vai trò tích cực trong đẩy nhanh tiến trình xem xét Bangladesh trở thành Đối tác đối thoại theo lĩnh vực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

ttxvn_bangladesh (1).jpeg
Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh Nguyễn Mạnh Cường và Cố vấn Chính phủ lâm thời Bangladesh phụ trách Bộ Thủy sản và Chăn nuôi Farida Akhter (đứng thứ 3 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ, Đại biện lâm thời các nước ASEAN. (Ảnh: Đại sứ quán cung cấp/TTXVN phát)

Cũng tại sự kiện, Đại sứ quán đã trình chiếu đoạn video “79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do Bộ Ngoại giao thực hiện.

Các quan khách rất thích thú khi thưởng thức món phở nổi tiếng của Việt Nam do các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán chuẩn bị, cũng như có những trải nghiệm về văn hóa, du lịch đặc sắc thông qua các clip quảng bá Việt Nam mà Đại sứ quán dày công sưu tầm./.

Tin cùng chuyên mục