Bắc Kạn: Tiếp tục xuất hiện một hố sụt sâu 6m gần "hố tử thần" trước đó

Tại xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, nơi vừa xuất hiện 1 hố tử thần lớn vào cuối tháng 3, lại xuất hiện thêm một hố sụt nữa, có hình tròn, đường kính khoảng 2m, sâu 6m.

Hố sụt mới có hình tròn, đường kính khoảng 2m, sâu khoảng 6m. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)
Hố sụt mới có hình tròn, đường kính khoảng 2m, sâu khoảng 6m. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Trưa 11/4, Bí thư Chi bộ thôn Hiệp Lực (xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) Lý Đức Hoàng cho biết cách hố sụt lớn tại Km80+050 Quốc lộ 3B khoảng 50m vừa xuất hiện thêm một hố sụt nữa.

Hố sụt này ở ruộng, có hình tròn, đường kính khoảng 2m, sâu 6m.

Từ 10 ngày và 5 ngày trước, ở khu ruộng của thôn gần đó cũng đã xuất hiện 2 hố sụt. Thôn đã lập danh sách trên 20 hộ dân gần các vị trí sụt lún này để di dời nếu xảy ra tình huống khẩn cấp.

Như tin đã đưa, sáng 29/3, tại Km80+050 Quốc lộ 3B thuộc thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư xuất hiện hố sụt lớn nằm giữa dải phân cách đường, làm hư hỏng kết cấu công trình.

Hố sụt lún có chiều dài dọc theo đường khoảng 8,6m, chiều rộng 8,5m, chiều sâu trung bình khoảng 8m, bên dưới đáy hố lún có mạch nước ngầm và hàm ếch sâu vào khoảng 5,3m.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá sơ bộ vị trí sụt lún dạng hang động Karst, bên dưới có dòng nước ngầm chảy thường xuyên kéo theo đất, đá gây ra sụt lún nền đường.

Sở chỉ đạo các đơn vị liên quan rào chắn, đặt biển cảnh báo, cử người cảnh giới, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông theo quy định; xử lý lấp hố sụt bằng đá hộc, đá xô bồ để đảm bảo giao thông tạm thời.

Tuy nhiên, đến 10 giờ ngày 30/3, khu vực này tiếp tục lún thêm, làm tụt hết toàn bộ đá hộc, đá xô bồ đã lấp xuống hố.

Sở Xây dựng đã chỉ đạo tạm dừng khắc phục để tiếp tục theo dõi lún; báo cáo sự việc và đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) kiểm tra thực tế hiện trường, cho giải pháp xử lý đồng thời ban hành thông báo phương án phân luồng, điều tiết giao thông qua khu vực sụt lún này.

Ngày 1/4, Đoàn công tác của Cục Đường bộ Việt Nam đã vào hiện trường kiểm tra thực tế hố sụt.

Song đến nay, cơ quan chuyên môn của tỉnh Bắc Kạn vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính thức dẫn đến hiện tượng sụt lún nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tro bụi phun lên từ núi lửa Semeru, nhìn từ Lumajang, Đông Java, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia: Núi lửa Semeru phun trào 4 lần trong ngày

Núi lửa Semeru, cao 3.676 mét, nằm ở ranh giới giữa các huyện Lumajang và Malang, hiện đang ở trình trạng báo động cấp 2 khi phun trào 4 lần trong ngày với cột tro bụi cao tới 800m từ đỉnh núi.