Bắc Kạn phản ứng khẩn cấp khi nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân

Sau khi phát hiện khu vực sạt lở ở xã Khang Ninh, huyện Ba Bể đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn khẩn trương đề xuất phương án xử lý để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Đường giao thông ĐT257B đoạn qua thôn Khuổi Luông, xã Khang Ninh đã bị đứt gẫy sâu. (Ảnh: TTXVN phát)
Đường giao thông ĐT257B đoạn qua thôn Khuổi Luông, xã Khang Ninh đã bị đứt gẫy sâu. (Ảnh: TTXVN phát)

Huyện Ba Bể phối hợp với xã Khang Ninh kiểm tra tình hình sạt lở sau bão số 3 tại thôn Khuổi Luông, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể.

Đoàn kiểm tra đã phát hiện tình hình sạt lở xảy ra rất nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở diện rộng, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân trong khu vực.

Cụ thể, đường giao thông ĐT257B đoạn qua thôn Khuổi Luông, xã Khang Ninh đã bị sạt taluy dương gây tắc đường; sạt taluy âm làm cho đường bị đứt gẫy sâu. Một số vị trí bị sạt lở taluy âm dẫn đến sạt đường dọc theo trục, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở diện rộng (khu vực này có nước chảy từ taluy dương xuống các khe nứt).

Đã có 4 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, do có hiện tượng xé toạc đất và gây tụt toàn bộ khối nhà. Các hộ này phần nền nhà đã có các vết nứt sâu và rộng. Trong đó, hộ gia đình ông Bàn Dùn Chòi phần nhà ở xây kiên cố có hiện tượng nứt toác và tụt sâu so với cốt nền nhà ban đầu khoảng 40cm, có nguy cơ rất cao sạt trượt toàn bộ khối nhà xuống dưới khe sâu.

Với phạm vi và mức độ sạt lở hiện nay quan sát bằng trực quan cho thấy khu vực có nguy cơ sạt lở trên phạm vi rộng (cả quả đồi). Các hộ dân có nguy cơ bị vùi lấp toàn bộ nếu sạt lở diện rộng xảy ra (nằm dưới phạm vị có nguy cơ sạt lở cao) gồm có 11 hộ, 58 khẩu và 1 nhà văn hóa thôn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Bể Phạm Ngọc Thịnh thông tin ngay sau khi phát hiện khu vực sạt lở này, huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn khẩn trương đề xuất phương án xử lý để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Huyện nhanh chóng báo cáo lên tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo và có phương án hỗ trợ, xử lý dứt điểm nguy cơ sạt lở tại khu vực này. Đến tối 12/9, huyện đã di dời tài sản và người dân ở khu vực này đến nơi an toàn.

ttxvn_sat lo Yen Bai2.jpg
Nhiều nhà của người dân tại thôn Khuổi Luông, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, bị nứt đất và gây tụt toàn bộ khối nhà. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó vào ngày 11/9 vừa qua, tại thôn Nà Pha, xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn cũng phát hiện khu vực sạt lở nằm trong khu vực sinh sống của 32 hộ dân, gây nhiều vết nứt trên mặt đất và nhà ở. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện có vết nứt dài chạy qua 8 nhà liền kề.

Trước tình huống khẩn cấp, nhất là khi diễn biến mưa lũ còn phức tạp, Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Đồn đã chỉ đạo xã Đồng Lạc khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ giúp di dời 32 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trong ngày 12/9, taluy dương ở tổ 16 phường Sông Cầu, tổ 8A, tổ 9 phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, cũng xuất hiện các vết nứt chạy dài hàng trăm mét, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở lớn. Tổ 8A có 11 hộ trong đó có 3 hộ trực tiếp bị sạt lở; tổ 9 ngõ 233 có 14 hộ, trong đó có 11 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp; tổ 16 phường Sông Cầu có 20 hộ, trong đó có 11 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp.

Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Kạn đã thông báo, vận động hơn 20 hộ dân nằm sát taluy dương di dời đến nơi an toàn. Người dân đến nhà người thân ở tạm, đối với những hộ chưa có chỗ ở, Ủy ban Nhân dân phường bố trí chỗ an toàn.

Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Kạn đã báo cáo và xin chủ trương lập dự án đầu tư di dời các hộ này ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao. Bởi phía trên đỉnh taluy dương ở tổ 16 phường Sông Cầu có các vết nứt dài hàng trăm mét. Thời gian gần đây, do mưa lớn, các vết nứt ngày càng rộng, đẩy nhà dân phía dưới chân taluy dần ra hành lang đường, gây nứt nhà.

Mặc dù cơn bão số 3 đã đi qua tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Tại 8 huyện, thành phố của Bắc Kạn, chính quyền các cấp hiện vẫn đang kiểm tra, lên phương án di dời tại những khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho tính mạng nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục