Bắc Giang: Doanh thu từ vải thiều vẫn tăng dù sản lượng giảm hơn 50%

Nguyên nhân sản lượng giảm nhưng doanh thu từ vải thiều Bắc Giang lại tăng là do giá vải thiều ngay từ những ngày đầu vụ tăng cao, gấp 2 đến 3 lần so với năm 2023, dao động từ 55.000-85.000 đồng/kg.

Doanh nghiệp vào tận vườn thu mua vải. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)
Doanh nghiệp vào tận vườn thu mua vải. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, năm nay tổng sản lượng vải thiều toàn tỉnh tiêu thụ đạt trên 85.713 tấn, bằng 42,5% sản lượng so với năm 2023, trong đó vải sớm trên 47.601 tấn, vải chính vụ trên 38.112 tấn.

Mặc dù năm nay sản lượng vải thiều của Bắc Giang giảm hơn 50% so với năm 2023 nhưng doanh thu từ vải thiều lại tăng khoảng 156 tỷ đồng. Doanh thu từ vải thiều ước đạt trên 4.814 tỷ đồng (năm 2023 ước đạt khoảng trên 4.658 tỷ đồng).

Vải thiều Bắc Giang được tiêu thụ thuận lợi ở cả thị trường trong và ngoài nước. Thị trường tiêu thụ trong nước khoảng 60.928 tấn (chiếm tỷ lệ 71,08%) qua các kênh: hệ thống chợ đầu mối, các chợ dân sinh, siêu thị, các sàn thương mại điện tử, vải tươi chế biến sấy khô và hệ thống bán buôn, bán lẻ khác.

Sản lượng xuất khẩu khoảng 24.785 tấn (chiếm tỷ lệ 28,92%) với các thị trường chủ yếu là Trung Quốc (hơn 24.500 tấn) và một số quốc gia EU, Nhật Bản, Australia, Hoa Kỳ, Canada…

Nguyên nhân sản lượng giảm nhưng doanh thu từ vải thiều Bắc Giang lại tăng là do giá vải thiều ngay từ những ngày đầu vụ tăng cao, gấp 2 đến 3 lần so với năm 2023, bình quân dao động từ 55.000-85.000 đồng/kg, cao nhất từ trước đến nay.

Giá vải năm nay cao chủ yếu do vải chính vụ mất mùa, sản lượng thấp, dẫn đến cung không đủ cầu. Cùng với đó, hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều tiếp tục có nhiều đổi mới với sự vào cuộc chủ động của các địa phương vùng trồng vải.

Ngay từ đầu vụ, các cơ quan liên quan đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại với các đối tác trong và ngoài nước, tăng cường quan hệ với chính quyền các địa phương giáp biên giới tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu vải thiều.

ttxvn_vai thieu bac giang.jpg
Một vườn vải thiều được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đã tổ chức các hội nghị xúc tiến, giao thương trực tuyến hoặc trực tiếp gắn với du lịch và các chương trình quảng bá; hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, hộ kinh doanh tham gia quảng bá, giới thiệu, livestream bán hàng trên Tiktok, Zalo…, hỗ trợ các đơn vị đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử lớn trong nước để tiêu thụ.

Năm 2024, tổng diện tích vải thiều toàn tỉnh Bắc Giang là 29.700ha, trong đó vải chín sớm có diện tích 7.700ha, vải chính vụ diện tích 22.000ha; vải an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP 15.600ha; duy trì vải sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP với diện tích 82ha.

Do ảnh hưởng của thời tiết nên sản lượng vải năm nay của tỉnh giảm khoảng trên 50% so với năm 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục