Bắc Bộ nắng hanh, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ mưa lớn

Khu vực phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng, trong khi khu vực phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.
Ảnh minh họa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 12/10, khu vực từ Quảng Trị-Phú Yên có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Từ trưa chiều 12/10, mưa lớn giảm dần. Ngoài ra, tối 11/10, khu vực phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-20mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trên biển, đêm 11 ngày 12/10, vùng biển từ Quảng Trị-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Ngoài ra, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2-3,5m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 12/10, phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, chiều có mưa rào và dông rải rác; phía Nam vào chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều mai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều 13/10 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục