Bà Rịa-Vũng Tàu: Diễn tập ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất, cứu nạn cứu hộ

Bà Rịa-Vũng Tàu là tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp, các hoạt động về hóa chất rất phổ biến, do đó diễn tập ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về vấn đề này.
Phun nước hạn chế phát tán axit HCl ra không khí. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, ngành, doanh nghiệp hoạt động hóa chất và cộng đồng dân cư chủ động phòng tránh; đồng thời ứng phó hiệu quả khi sự cố hóa chất xảy ra, ngày 19/10, tại Tổ hợp hóa dầu Long Sơn (xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu), Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất, cứu nạn cứu hộ và di tản cộng đồng cấp tỉnh năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Phó Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất tỉnh cho biết Bà Rịa-Vũng Tàu là một trong những tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp, các hoạt động về hóa chất rất phổ biến. Cuộc diễn tập được tiến hành dựa trên kịch bản, tình huống xấu nhất bao gồm tràn đổ hóa chất, cứu nạn cứu hộ và di tản cộng đồng.

Những tình huống này rất khó để nội bộ công ty tự xử lý và cần sự hỗ trợ từ nhiều lực lượng, đơn vị cấp tỉnh.

Lực lượng xử lý sự cố hóa chất chuyên nghiệp triển khai đội hình tại hiện trường. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Tình huống giả định là tại Nhà máy tiện ích trung tâm CTU của Tổ hợp hóa dầu Long Sơn, trong quá trình nạp axit HCl từ xe bồn vào TK-6042, do áp suất cao và xảy ra sai sót trong công tác đấu nối đường ống dẫn tới ron đệm của đường ống bị rơi.

Hóa chất trong đường ống và xe bồn tại vị trí mặt bích kết nối máy bơm HCl từ xe bồn vào bồn rò rỉ, phát tán hóa chất ra môi trường và lan truyền theo chiều gió. Đồng thời, trong lúc này, thiết bị đo mức từ bồn bị vỡ dẫn tới axit HCl liên tục thoát ra ngoài với tổng lượng khoảng 5,3m3.

Do ảnh hưởng của HCl bắn vào người, công nhân vận hành hệ thống bơm HCl bị bỏng tại cổ và tay, 2 công nhân giàn giáo làm việc trên đỉnh bồn NAOH TK-6041 bị ngất do hít phải khí HCl rò rỉ.

Nhân viên giám sát tại hiện trường phát hiện rò rỉ khi một công nhân la hét liền ngay lập tức thông báo cho giám sát đơn vị và nhân viên trực ban về sự cố.

Khi phát hiện sự cố, tài xế vận hành xe bồn khóa van an toàn, ngắt máy bơm khỏi xe bồn đến TK-6042 và di chuyển xe ra khỏi vùng nguy hiểm. Do hoảng loạn, trong quá trình di chuyển, xe mất lái va chạm vào khu vực kết cấu gần đó gây thủng bồn chứa trên xe và tài xế bị mắc kẹt lại trong cabin xe.

Hóa chất trong xe bồn liên tục thoát ra ngoài tạo thành vùng khí độc và và phát tán mạnh theo chiều gió với khối lượng khoảng 1,5m3.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ giám sát hiện trường, giám sát đơn vị đã xác nhận tình hình với trực ban qua hệ thống camera và lập tức vận hành cơ chế ứng phó sự cố khẩn cấp.

Nhận được báo động, lực lượng ứng phó tại chỗ của Công ty đã triển khai công tác ứng phó cấp cơ sở, tập trung xử lý sự cố, cấp cứu, cứu nạn và di tản công nhân.

Tuy nhiên, sự cố diễn tiến phức tạp, vượt quá tầm kiểm soát của nhà máy, khí HCl phát tán ảnh hưởng tới các khu vực xung quanh, Công ty đã thông báo tình hình sự cố đến thường trực Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xin chi viện.

Khi nhận được thông tin về sự cố hóa chất, Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kích hoạt cơ chế ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh. Cơ chế này được vận hành theo Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh đã được xây dựng và Ban Chỉ huy đã trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó.

Ban Chỉ huy phát lệnh đến các lực lượng bao gồm Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, xin hỗ trợ từ Cục Hóa chất và bộ đội hóa học Quân khu 7 và thông báo cho các đơn vị trong phạm vi khoảng 580 m theo hướng gió sơ tán khỏi phạm vi ảnh hưởng. Hơn 150 người và 20 phương tiện chuyên dụng đã được huy động.

Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn liên lạc với Ủy ban Nhân dân xã Long Sơn để thông báo về tình huống khẩn cấp và đề nghị kích hoạt kế hoạch sơ tán cộng đồng.

Xe đặc chủng phun hóa chất tiêu độc. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Các đơn vị chi viện của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được huy động tập kết đầy đủ phương tiện và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết khác triển khai theo phương án chữa cháy cứu nạn, cứu hộ và xử lý tràn đổ hóa chất phối hợp nhiều lực lượng.

Sau 45 phút diễn tập thực binh, với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng ứng phó của Công ty và lực lượng chi viện, cùng phương tiện chuyên dụng hiện đại, sự cố hóa chất đã được khống chế hoàn toàn, môi trường được xử lý, các hoạt động sản xuất và sinh hoạt trở lại bình thường.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Công Thương cho biết sau buổi diễn tập, Sở Công Thương - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo sẽ họp để đánh giá toàn diện những ưu điểm, những hạn chế trong công tác phối hợp diễn tập diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa dầu Long Sơn, đồng thời tham mưu rút kinh nghiệm toàn diện đối với công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, rút ra những kinh nghiệm trong công tác phối hợp thực tập và khắc phục kịp thời những thiếu sót trong công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố để hoàn thiện Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục