Ba Lan triển khai cảnh sát chống bạo động ở biên giới với Belarus

Các đơn vị cảnh sát chống bạo động sẽ được điều động, lực lượng biên phòng và binh sỹ sẽ được huấn luyện để đối phó với các đám đông người di cư có hành động bạo lực.

Binh sỹ tuần tra dọc biên giới Ba Lan-Belarus ở gần Bialowieza, miền Đông Ba Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ tuần tra dọc biên giới Ba Lan-Belarus ở gần Bialowieza, miền Đông Ba Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, ngày 5/6, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Tomasz Siemoniak cho biết áp lực người di cư ở biên giới Ba Lan-Belarus đã tăng đáng kể, khiến Vácsava phải nỗ lực ứng phó.

Bộ trưởng Siemoniak cho biết các đơn vị cảnh sát chống bạo động sẽ được điều động, lực lượng biên phòng và binh sỹ sẽ được huấn luyện để đối phó với các đám đông người di cư có hành động bạo lực.

Thời gian qua, một số sỹ quan biên phòng Ba Lan đã phải nhập viện do bị các nhóm người di cư bất hợp pháp từ Belarus vào Ba Lan tấn công.

Giới chức Ba Lan cho rằng xu hướng này gia tăng một cách đáng lo ngại ở biên giới.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã thông báo lập thêm một vùng đệm dọc biên giới với Belarus và chi tiết về vùng đệm này đang được Bộ Nội vụ hoàn thiện.

Số liệu thống kê của lực lượng biên phòng Ba Lan cho thấy số vụ vượt biên trái phép từ Belarus vào Ba Lan gia tăng đáng kể.

Kể từ đầu tháng 5 đến nay đã có khoảng 7.500 vụ, cao hơn con số 3.400 vụ trong tháng 4.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng biên phòng Ba Lan đã ghi nhận gần 17.000 vụ vượt biên trái phép như vậy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục