![Hệ thống tên lửa Patriot tại Rzeszow-Jasionka, Ba Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)](https://imagev3.vietnamplus.vn/w1000/Uploaded/2024/xpcwvovt/2024_05_28/ten-lua-3097.jpg.webp)
Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, ngày 27/5, Bộ Quốc phòng Ba Lan cho hay nước này chuẩn bị mua số tên lửa tầm xa trị giá 677 triệu euro, tương đương 735 triệu USD, của Mỹ để tăng cường khả năng phòng thủ nhằm chống lại các mối đe dọa tiềm tàng.
Hợp đồng, dự kiến được ký chính thức vào ngày 28/5, là một phần của quá trình hiện đại hóa nhanh chóng quân đội Ba Lan, vốn được đẩy nhanh sau cuộc xung đột Ukraine-Nga.
Thông báo của Bộ Quốc phòng Ba Lan có đoạn: “Cuộc xung đột ở Ukraine đã chứng minh tầm quan trọng của việc có thể phóng tên lửa vào các mục tiêu ở xa tiền tuyến và tầm phóng của số tên lửa được mua là khoảng 1.000km.”
Bộ này cho biết thêm số tên lửa này sẽ được chuyển giao trong khoảng thời gian từ năm 2026 đến năm 2030.
Ba Lan đã tăng ngân sách quốc phòng lên khoảng 4% Tổng Sản phẩm Quốc nội (GDP), mức cao nhất trong số các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Nước này cũng đã tiến hành một loạt thương vụ mua thiết bị quân sự trị giá hàng tỷ USD, chủ yếu từ Mỹ và Hàn Quốc./.
![Binh sỹ Ba Lan tuần tra gần làng Sosnowa-Debowa, sau khi một vật thể lạ xâm nhập không phận nước này từ khu vực biên giới Ukraine hồi tháng 12 năm ngoái. (Ảnh: PAP/TTXVN)](https://imagev3.vietnamplus.vn/100x100/Uploaded/2024/izdss/2024_05_18/ba-lan-bien-gioi-phia-dong-5911.jpg.webp)
Ba Lan thông báo chi hơn 2,5 tỷ USD để củng cố biên giới phía Đông
Thủ tướng Ba Lan nêu rõ nước này quyết định đầu tư 10 tỷ zloty (2,3 tỷ euro) cho an ninh quốc gia và trên hết là để bảo đảm biên giới phía Đông và gọi đây là dự án “lá chắn phía Đông.”