Ba Lan: Phát hiện mũ giáp cổ đại quý hiếm niên đại 2.400 năm của người Celtic

Chiếc mũ được cho là thuộc văn hóa La Tène cuối thời kỳ Đồ Sắt, phổ biến ở châu Âu từ thế kỷ V-thế kỷ I trước Công nguyên, là minh chứng cho kỹ thuật luyện kim tiên tiến của người Celtic cổ đại.

Mũ giáp cổ đại quý hiếm niên đại 2.400 năm của người Celtic. (Nguồn: notesfrompoland)
Mũ giáp cổ đại quý hiếm niên đại 2.400 năm của người Celtic. (Nguồn: notesfrompoland)

Các nhà khảo cổ học Ba Lan vừa khai quật được một chiếc mũ giáp Celtic cổ đại cực kỳ hiếm có, có niên đại khoảng 2.400 năm tuổi, tại địa điểm khảo cổ Łysa Góra ở vùng Mazovia.

Đây là lần đầu tiên một chiếc mũ giáp Celtic được tìm thấy trên lãnh thổ Ba Lan. Nó được phát hiện cùng với gần 300 hiện vật khác trong đợt khai quật năm nay.

Theo trưởng nhóm khai quật Bartłomiej Kaczyński, chiếc mũ này là minh chứng cho kỹ thuật luyện kim tiên tiến của người Celtic cổ đại. Ban đầu các nhà khảo cổ tưởng đó là một chiếc bình cổ bằng đồng, nhưng sau đó nhận ra đặc điểm của một chiếc mũ giáp qua chi tiết tấm cổ cong đặc trưng.

Chiếc mũ được cho là thuộc về văn hóa La Tène cuối thời kỳ Đồ Sắt, phổ biến ở châu Âu từ thế kỷ V đến thế kỷ I trước Công nguyên. Các chuyên gia ước tính nó có niên đại từ thế kỷ IV đến thế kỷ III trước Công nguyên.

Phát hiện này thay đổi nhận thức trước đây về mức độ giao lưu giữa người Celtic và cư dân bản địa Ba Lan thời kỳ đó. Ngoài mũ giáp, các nhà khảo cổ còn tìm thấy nhiều công cụ nông nghiệp và chăn nuôi khác như rìu, liềm, kéo cắt lông cừu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục