Ba Lan hồi hương công dân và hạn chế số nhân viên tại Đại sứ quán ở Liban

Ba Lan sẽ hạn chế số lượng nhân viên tại Đại sứ quán Ba Lan ở thủ đô Beirut của Liban, đồng thời sẽ tổ chức hồi hương những công dân Ba Lan muốn rời khỏi quốc gia Trung Đông này.

Phương tiện di chuyển bên ngoài Sân bay Quốc tế Beirut-Rafic Hariri, ở Beirut, Liban. (Ảnh: Reuters)
Phương tiện di chuyển bên ngoài Sân bay Quốc tế Beirut-Rafic Hariri, ở Beirut, Liban. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan Pawel Wronski ngày 1/10 tuyên bố nước này sẽ hạn chế số lượng nhân viên tại Đại sứ quán Ba Lan ở thủ đô Beirut của Liban, đồng thời cho hay Warsaw sẽ tổ chức hồi hương những công dân Ba Lan muốn rời khỏi quốc gia Trung Đông này.

Phát biểu với báo giới, ông Wronski nêu rõ: “Quyết định này đã được đưa ra nhằm hạn chế số lượng nhân viên tại Đại sứ quán của chúng tôi ở Beirut... Chủ yếu là gia đình của các nhà ngoại giao. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì những nhân viên cần thiết, còn những người không thiết yếu sẽ về nước (Ba Lan)."

Trước đó, ngày 30/9, Chính phủ Đức thông báo đã điều một máy bay của Không quân đến Liban để đưa một số nhân viên đại sứ quán tại Beirut, người thân của họ và công dân Đức có sức khỏe kém về nước.

Theo một tuyên bố chung của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Đức, một máy bay A321 của Không quân cùng ngày đã bay đến Beirut để hỗ trợ đưa các đồng nghiệp cùng gia đình họ về nước.

Trên chuyến bay còn có các công dân Đức có nguy cơ đặc biệt do điều kiện sức khỏe.

Đại sứ quán Đức tại Beirut vẫn hoạt động để hỗ trợ khoảng 1.800 công dân Đức tại Liban rời đi bằng các chuyến bay thương mại và các phương tiện khác. Chỉ những nhân viên đại sứ quán không đảm nhận các nhiệm vụ thiết yếu và gia đình của họ mới rời đi.

Trong khi đó, người phát ngôn Văn phòng Nhân đạo của Liên hợp quốc Jens Laerke cùng ngày cho biết cơ quan này kêu gọi các bên trong cuộc xung đột Israel-Hezbollah ngay lập tức giảm căng thẳng.

Cũng trong ngày, người phát ngôn Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc Liz Throssell đã phản đối Israel tiến hành chiến dịch trên bộ quy mô lớn nhằm vào Liban.

Bà Throssell bày tỏ: “Xung đột vũ trang giữa Israel và Hezbollah đang tăng nhiệt, hậu quả đối với dân thường là thực sự khủng khiếp. Chúng tôi lo ngại một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn của Israel vào Liban sẽ chỉ dẫn đến nhiều đau khổ hơn”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục