Ba học sinh một lớp cùng trúng tuyển học bổng ASEAN của Chính phủ Singapore

Cả ba em học sinh Trần Hoàng Minh, Nông Tuấn Kiệt và Nguyễn Vũ Minh, lớp 9A0 của Trường liên cấp Ngôi sao (Hà Nội) cùng xuất sắc giành học bổng ASEAN của Chính phủ Singapore.

Không chỉ có thành tích học tập nổi bật, Trần Hoàng Minh còn là Phó Chủ tịch Hội đồng học sinh của trường. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Không chỉ có thành tích học tập nổi bật, Trần Hoàng Minh còn là Phó Chủ tịch Hội đồng học sinh của trường. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ba học sinh lớp 9A0, Trường Liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Ngôi Sao Hà Nội vừa xuất sắc giành được học bổng ASEAN (Học bổng của Chính phủ Singapore) với trị giá mỗi suất học bổng khoảng gần 3 tỷ đồng. Đó là các em Trần Hoàng Minh, Nông Tuấn Kiệt và Nguyễn Vũ Minh.

Học bổng ASEAN là chương trình học bổng được tài trợ bởi Chính phủ Singapore cho các quốc gia Đông Nam Á, nhằm tạo điều kiện cho các bạn trẻ xuất sắc các nước thuộc khối ASEAN phát triển tài năng, tri thức. Các em học sinh nhận được học bổng này sẽ học 2 năm phổ thông và 2 năm dự bị đại học tại các trường của Singapore.

Học bổng bao gồm hỗ trợ sinh hoạt phí, ký túc xá, trợ cấp ổn định ban đầu, vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông, học phí, phí dự thi lấy Chứng chỉ GCE “O” và GCE “A” (một lần), bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn.

Trần Hoàng Minh cho hay em chưa từng tham gia đăng ký học bổng nào trước đây. Vì vậy, khi biết tin đạt Học bổng ASEAN, em rất hạnh phúc và bất ngờ. Đây là một cơ hội lớn giúp em mở rộng kiến thức và trải nghiệm ở môi trường quốc tế. “Để đạt được kết quả này, ngoài sự nỗ lực của bản thân em còn có sự đóng góp rất lớn từ các thầy cô giáo trường Ngôi sao,” Hoàng Minh chia sẻ.

Tuấn Kiệt.jpg
Em Nông Tuấn Kiệt sôi nổi trong các hoạt động ngoại khóa. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cũng theo Minh, động lực lớn nhất khi đăng ký học bổng là muốn phát triển bản thân trong một môi trường giáo dục tiên tiến quốc tế. Do đây là lần đầu tiên tham gia ứng tuyển một chương trình học bổng nên em cũng gặp phải một số khó khăn, lúng túng trong khâu chuẩn bị hồ sơ nhưng đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ gia đình, nhà trường.

Ngoài thành tích học tập, Minh còn là Phó Chủ tịch Hội đồng học sinh của trường, đạt huy chương Vàng giải Bóng rổ của nhà trường, huy chương hoàn thành giải chạy Marathon trên núi với cự ly 10km – Vietnam Trail Marathon 2024… Từ kinh nghiệm bản thân, Minh cho rằng để đạt được học bổng ASEAN, điều quan trọng nhất là phải có kế hoạch rõ ràng và kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình, cần trau dồi Tiếng Anh, môn Toán và tìm hiểu về bài thi IQ.

“Một điều em nhận thấy là các bạn cần chuẩn bị sớm, không chỉ về kiến thức mà còn về các kỹ năng mềm như khả năng tự lập, làm việc nhóm và giao tiếp ... Hồ sơ cần thể hiện được sự toàn diện, không chỉ thành tích học tập mà còn phải có hoạt động ngoại khóa, thể hiện được đam mê và khát vọng,” Minh nói.

Ảnh màn hình 2024-10-02 lúc 15.06.59.png
Nguyễn Vũ Minh mong muốn theo đuổi các ngành học ứng dụng về Toán và Khoa học. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đây cũng là chia sẻ của Nông Tuấn Kiệt. Theo Kiệt, điều kiện tiên quyết là phải đặt ra được mục tiêu dành được học bổng và có kế hoạch rõ ràng. Ngoài tình yêu và sự tâm huyết với các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh, những hoạt động ngoại khóa cũng rất quan trọng để giúp ứng viên hoàn thiện một hồ sơ đẹp. “Việc luyện tập cho các bài phỏng vấn cũng rất quan trọng để có thể thể hiện được bản thân và phong thái tự tin khi phỏng vấn với các giáo viên Singapore,” Kiệt "bật mí."

Cụ thể hơn, Nguyễn Vũ Minh cho biết việc học tốt môn Toán là một lợi thế vì môn học này giúp nâng cao tư duy cũng như thuận lợi khi làm bài thi giấy với môn Toán, bài thi GAT, bài thi đánh giá năng lực IQ. Bên cạnh đó, khi học Tiếng Anh cần chú trọng đến bài thi viết bài luận và bài đọc do phần này quan trọng và chiếm đa số điểm. “Quan trọng nhất là nên giữ bình tĩnh, tỉnh táo và tự tin vì sẽ rất căng thẳng và áp lực khi thời gian ít mà bài thi lại khá dài,” Vũ Minh nói.

Chia sẻ về dự định sắp tới, Nguyễn Vũ Minh cho hay em sẽ phấn đấu rèn luyện hoàn thiện bản thân, cập nhập kiến thức để hòa nhập nhanh với môi trường học và cuộc sống ở Singapore. Có năng lực về Toán và Khoa học tự nhiên nên Minh mong muốn sẽ học sâu các chuyên ngành ứng dụng các môn học này để phát huy sở trường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục