Australia huy động toàn dân chung tay thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0

Chính phủ Australia đã ban hành lộ trình mới khuyến khích mỗi người dân thực hiện phần việc của mình để giúp đất nước đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Khói mù bao trùm cầu cảng Sydney, Australia. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Khói mù bao trùm cầu cảng Sydney, Australia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lo ngại phát triển năng lượng xanh chưa đủ nhanh trong khi các nhà máy điện đốt than sẽ ngừng hoạt động vào năm 2040, mới đây Chính phủ Australia đã ban hành lộ trình mới khuyến khích mỗi người dân thực hiện phần việc của mình để giúp đất nước đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Các chuyên gia cho rằng Australia cần phải thực hiện những thay đổi lớn nếu muốn đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Báo cáo mới do Cơ quan Điều hành Thị trường năng lượng Australia (AEMO) công bố cho thấy mặc dù quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch đang diễn ra tốt nhưng quốc gia này vẫn đang bị tụt lại phía sau.

Giám đốc AEMO, ông Daniel Westerman, cho rằng Australia cần phải tăng cường nỗ lực hơn nữa. Trong quá trình xây dựng năng lượng tái tạo, nguồn năng lượng mới có chi phí thấp nhất, Australia cần duy trì và tốt hơn là tăng nguồn ngân sách đầu tư vào năng lượng xanh trong thập niên tới để đảm bảo rằng người dân có nguồn cung điện ổn định với mức giá thấp nhất.

Báo cáo chỉ ra đến năm 2050, các trang trại năng lượng Mặt Trời và gió ở Australia sẽ cần tăng gấp 6 lần, trong khi số lượng tấm pin Mặt Trời trên mái nhà cần tăng gấp 5 lần để đạt được mục tiêu khử carbon. Khí đốt cũng sẽ cần tăng nhẹ để hoạt động như một nguồn năng lượng dự trữ, kể cả khi không được sử dụng.

Năm 2023, năng lượng tái tạo đã cung cấp gần 40% điện năng trên thị trường điện Australia. Giới chức hy vọng con số này sẽ tăng lên 82% vào năm 2030. Điều đó có nghĩa là cần lắp đặt thêm nhiều tấm pin Mặt Trời trên mái nhà.

Ông Greg Borne - làm việc tại Hội đồng Khí hậu, cho biết nhiệt độ tăng cao trên khắp thế giới là bằng chứng cho thấy tình hình cần phải thay đổi. Năm 2023 là năm nóng nhất mà thế giới từng ghi nhận còn năm 2024 được dự báo sẽ xô đổ kỷ lục này.

Ông Andrew Bray cho rằng các thành viên cộng đồng nên tham gia những quyết định có ảnh hưởng ngay lập tức đến cuộc sống.

Nói cách khác, người dân nên là một phần của tiến trình chuyển đổi. Lộ trình chỉ ra rằng đây không còn là vấn đề liên quan đến điện mà điều thực sự quan trọng là phải tạo dựng được niềm tin với cộng đồng địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục