Australia đang lên kế hoạch triển khai thêm quân tới Iraq

Bộ Quốc phòng Australia lên kế hoạch triển khai thêm quân tới Iraq trong khi chờ đợi quyết định của chính phủ liên bang, trong khi New Zealand đã tuyên bố sẽ gửi 143 binh sỹ theo thỏa thuận.
Australia đang lên kế hoạch triển khai thêm quân tới Iraq ảnh 1Binh sỹ Australia ở Iraq. (Nguồn: AFP)

Bộ Quốc phòng Australia đã lên kế hoạch triển khai thêm quân tới Iraq trong khi chờ đợi quyết định chính thức của chính phủ liên bang.

Tư lệnh Quốc phòng Mark Binskin xác nhận đã cùng người đồng cấp New Zealand đệ trình chính phủ một số lựa chọn triển khai quân theo thỏa thuận xây dựng đội huấn luyện phối hợp Australia-New Zealand gồm 400 người nhằm hỗ trợ Iraq.

Tại một phiên điều trần trước Thượng viện ngày 25/2, ông Binskin cho biết Chính phủ Australia vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Trước đó, ngày 24/2, New Zealand đã tuyên bố sẽ gửi 143 binh sỹ theo thỏa thuận.

Theo Ngoại trưởng Julie Bishop, ủy ban an ninh quốc gia trực thuộc nội các đang xem xét cam kết của Australia đối với Iraq.

Bà Bishop nhấn mạnh: “Chúng tôi thường xuyên cân nhắc sự hiện diện của Australia tại Iraq nhằm đảm bảo kết quả tốt nhất.”

Bà Bishop cũng cho biết thêm hiện chưa có quyết định nào và Thủ tướng Tony Abbott sẽ là người đưa ra các tuyên bố.

Ông Abbott dự kiến tới New Zealand để hội đàm với Thủ tướng New Zealand John Key trong các ngày 27 và 28/2.

Australia hiện có khoảng 200 nhân viên thuộc lực lượng đặc biệt đang hoạt động trong lãnh thổ Iraq với nhiệm vụ cố vấn và hỗ trợ lực lượng an ninh nước này.

Hiện, sáu máy bay chiến đấu Super Hornet, một máy bay tiếp dầu trên không KC-30 và một máy bay kiểm soát đường không Wedgetail cũng đang thực hiện nhiệm vụ tại đây.

Đến nay, các máy bay của Australia đã ném khoảng 200 quả bom dẫn đường chính xác cao. Tuy nhiên, ông Binskin thừa nhận rằng các máy bay của Australia cũng phải đối mặt với nguy hiểm từ hỏa lực của lực lượng khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục