Quốc hội Armenia ngày 26/3 đã thông qua dự luật khởi động tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) trong lần đọc thứ hai, mặc dù Brussels chưa đưa ra đề nghị chính thức về việc kết nạp Yerevan.
Trong lần thông qua cuối cùng này, 64 nghị sỹ của Armenia đã ủng hộ dự luật và chỉ có 7 người bỏ phiếu chống.
Thứ trưởng Ngoại giao Armenia Paruyr Hovhannisyan lưu ý dự luật không phải là đơn chính thức xin gia nhập EU mà chỉ thể hiện mong muốn tăng cường quan hệ với liên minh. Tới đây, Yerevan sẽ phê duyệt chương trình nghị sự hợp tác mới với EU theo luật đã thông qua.
Dự luật trên, được các nghị sĩ của đảng Khế ước Dân sự cầm quyền ủng hộ, nhấn mạnh quyết tâm khởi động tiến trình gia nhập EU. Mục tiêu là biến Armenia trở thành một quốc gia an toàn, an ninh, phát triển và thịnh vượng.
Armenia quyết định hợp tác với phái bộ EU sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình với Azerbaijan.
Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đảm bảo luật khởi động tiến trình gia nhập EU không làm tăng rủi ro đối với quan hệ của nước này với Nga và Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU)./.

Nga nêu quan điểm về kế hoạch gia nhập EU của Armenia
Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh Armenia không thể đồng thời là thành viên của cả Liên minh Kinh tế Á-Âu và EU. Armenia vốn là đồng minh thân cận của Nga, nhưng trong những năm gần đây đã xích lại gần hơn với phương Tây.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu