Armenia đề nghị ký hiệp ước hòa bình với Azerbaijan

Thủ tướng Armenia khẳng định dự thảo hiệp ước đã đề cập và giải quyết các vấn đề cơ bản cần thiết để thiết lập nền tảng vững chắc cho hòa bình và bình thường hóa quan hệ giữa Armenia và Azerbaijan.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: AP)
Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: AP)

Ngày 24/10 tại thành phố Kazan của Nga, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinian đã có cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị BRICS mở rộng (BRICS+) trong khuôn khổ Hội nghị BRICS lần thứ 16.

Cuộc họp song phương còn có sự hiện diện của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Azerbaijan, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Armenia đã đề nghị ký hiệp ước hòa bình với Azerbaijan. Ông Pashinian đánh giá hai bên đã nhất trí về các nội dung then chốt, bao gồm công nhận sự toàn vẹn lãnh thổ của nhau, từ bỏ các yêu sách lãnh thổ và cam kết không đưa ra những yêu sách đó trong tương lai.

Ông khẳng định đến ngày hôm nay, dự thảo hiệp ước đã xây dựng, đề cập và giải quyết tất cả các vấn đề cơ bản cần thiết để thiết lập nền tảng vững chắc cho hòa bình và bình thường hóa quan hệ giữa Armenia và Azerbaijan.

Cũng tại hội nghị BRICS+, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá cao việc Armenia và Azerbaijan phân định biên giới, coi đây là bước tiến tích cực tới hiệp ước hòa bình.

Theo ông, cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo hai nước có tranh chấp lãnh thổ cũng được xem là một thành công của hội nghị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục