Argentina đối phó phán quyết về việc thanh toán nợ

Tổng thống Argentina thông báo sẽ trình lên Quốc hội dự luật kêu gọi xóa nợ lần ba, đối phó phán quyết của tòa án Mỹ về thanh toán nợ.
Tổng thống Argentina Cristina Fernandez đã thông báo sẽ trình lên Quốc hội dự luật kêu gọi xóa nợ lần thứ ba và hoán đổi số nợ đã được tái cơ cấu, sau khi một phán quyết của tòa án Mỹ liên quan đến việc thanh toán nợ có thể đẩy Argentina đến chỗ lại bị vỡ nợ như hơn một thập niên trước.

Theo dự luật, Argentina sẽ đề nghị số chủ nợ chưa chấp nhận xóa nợ cho nước này tham gia vào thỏa thuận tái cơ cấu nợ, và cũng đề xuất các chủ nợ trước đây đã đồng ý tái cơ cấu nợ hoán đổi nợ sang dạng mới với điều khoản thanh toán cũ nhưng sẽ được trả tại Argentina, thay vì tại Mỹ.

Tuy nhiên, việc hoán đổi nợ có thể sẽ chỉ được tiến hành nếu các đơn kháng cáo của Argentina lên tòa án Mỹ bị bác bỏ.

Cuối tuần trước, Tòa phúc thẩm New York đã ra bác đơn kháng cáo của Argentina, yêu cầu nước này hoàn lại đầy đủ giá trị số trái phiếu chưa được thanh toán là 1,47 tỷ USD cho hai quỹ đầu tư NML Capital và Aurelius.

Cái khó cho Chính phủ Argentina là ở chỗ nếu không tuân thủ phán quyết này, việc trả tiền cho các chủ nợ đã đồng ý xóa một phần số nợ sẽ gặp sự cản trở từ hệ thống tài chính Mỹ.

Bộ trưởng Kinh tế Argentina, Hernan Lorenzino khẳng định nước này sẽ tiếp tục trả nợ cho các trái chủ như đã làm từ trước tới nay theo các điều khoản đã thống nhất. Tuy nhiên, ông nói phán quyết của tòa án Mỹ có thể sẽ đưa Argentina trở lại tình huống đã rơi vào một thập niên trước, với lo ngại rằng việc thực hiện yêu cầu được đưa ra có thể sẽ khiến các trái chủ đã chịu thiệt hại có thể sẽ đòi hỏi điều tương tự.

Trước nguy cơ phá sản vào năm 2001-2002, Argentina đã đạt hai thỏa thuận với gần như tất cả các chủ nợ tư nhân (93%) về việc xóa tới gần 70% tổng số nợ là 90 tỷ USD theo hai lần là vào năm 2005 và 2010./.

Lê Minh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục