Apple dẫn đầu doanh số smartphone toàn cầu trong quý 1 năm 2025

Apple vượt Samsung về doanh số smartphone, chiếm 19% thị phần toàn cầu trong quý 1/2025 nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường Nhật Bản và Ấn Độ.

Điện thoại iPhone của Apple được trưng bày tại đại lý bán lẻ ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Điện thoại iPhone của Apple được trưng bày tại đại lý bán lẻ ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Apple đã giành lại vị trí dẫn đầu về doanh số bán điện thoại thông minh (smartphone) toàn cầu trong quý 1/2025, đồng thời giá cổ phiếu tăng mạnh giúp vốn hóa thị trường của hãng quay trở lại mốc 3.000 tỷ USD trong bối cảnh Phố Wall tạm thời bớt lo ngại về tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ.

Theo dữ liệu từ hãng nghiên cứu Counterpoint Research công bố ngày 14/4, Apple chiếm 19% thị phần smartphone toàn cầu trong quý 1/2025, vượt qua đối thủ Samsung (18%).

Thành công này được thúc đẩy bởi nhu cầu iPhone mạnh mẽ tại các thị trường mới nổi quan trọng như Nhật Bản và Ấn Độ, giúp bù đắp cho doanh số đi ngang hoặc sụt giảm tại các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu và Trung Quốc, nơi Apple đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu nội địa như Huawei và việc sản phẩm thiếu các tính năng AI đột phá.

Dữ liệu riêng từ International Data Corporation (IDC), chủ yếu theo dõi lượng hàng xuất xưởng, cho thấy tổng lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu tăng 1,5% trong quý 1/2025.

IDC cũng lưu ý rằng Apple đã chủ động đẩy mạnh việc cung ứng hàng hóa vào Mỹ để đón đầu các biện pháp thuế quan tiềm năng dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Cụ thể, Apple được cho là đã thuê các chuyến bay chở hàng đặc biệt để vận chuyển khoảng 600 tấn iPhone, tương đương 1,5 triệu chiếc, từ Ấn Độ sang Mỹ nhằm tránh thuế.

Diễn biến tích cực trên thị trường chứng khoán đến sau khi chính quyền Tổng thống Trump vào cuối tuần trước thông báo rằng điện thoại di động, máy tính và chip bán dẫn sẽ được miễn trừ khỏi các mức thuế quan mới.

Quyết định này giúp trấn an phần nào cho Apple, một trong những công ty chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ chính sách thuế quan do phần lớn sản phẩm chủ lực như iPhone, iPad và MacBook đều được sản xuất tại Trung Quốc và các nước châu Á khác.

Các nhà phân tích tại Morgan Stanley ước tính việc miễn trừ này có thể giúp Apple giảm gánh nặng chi phí thuế quan hàng năm từ mức 44 tỷ USD xuống còn khoảng 7 tỷ USD.

Tuy nhiên, giới phân tích và các quan chức chính phủ cảnh báo rằng việc miễn trừ thuế quan chỉ là tạm thời và có thể thay đổi trong những tuần tới. Tổng thống Trump ngày 14/4 cho biết ông đã nói chuyện và "giúp đỡ" CEO Tim Cook của Apple, nhưng nhấn mạnh rằng mục tiêu cuối cùng là "đưa nước Mỹ đến vị thế vĩ đại." Ông Trump trước đây cũng từng kêu gọi Apple đưa hoạt động sản xuất về Mỹ.

Ông Ryan Reith, Phó chủ tịch nhóm theo dõi thiết bị toàn cầu của IDC, nhận định "việc Chính phủ Mỹ tạm dừng áp thuế nhập khẩu smartphone từ Trung Quốc mang lại sự hỗ trợ tạm thời cho các công ty Mỹ, nhưng sự phụ thuộc lớn vào chuỗi cung ứng Trung Quốc vẫn còn đó trong bối cảnh thuế quan tiếp tục biến động."

Sự không chắc chắn về chính sách thuế quan trong tương lai là một phần lý do khiến đà tăng của cổ phiếu Apple còn tương đối dè dặt so với mức sụt giảm trước đó. Cổ phiếu này vẫn giảm gần 9% trong tháng 4/2025 và đã mất 11% giá trị trong quý 1/2025, đánh dấu quý tồi tệ nhất kể từ năm 2023.

Trong bối cảnh đó, Counterpoint dự báo thị trường smartphone toàn cầu có thể sẽ suy giảm trong năm 2025 do những bất ổn liên quan đến thuế quan.

Theo dữ liệu của hãng này, Xiaomi tiếp tục giữ vị trí thứ ba về doanh số trong quý 1/2025, theo sau là Vivo ở vị trí thứ tư và OPPO ở vị trí thứ năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục