Áp lực sinh lời - nỗi trăn trở của các startup công nghệ Đông Nam Á

Hoạt động huy động vốn ở Đông Nam Á đã suy giảm, khi các nhà đầu tư tổ chức vẫn tỏ ra “kén chọn” đối với việc đặt cược vào các công ty chưa thể hiện được bản thân.

Biểu tượng Grab tại văn phòng ở Singapore. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Biểu tượng Grab tại văn phòng ở Singapore. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các ngôi sao công nghệ sáng nhất Đông Nam Á đang đấu tranh để giữ ánh hào quang trong mắt các nhà đầu tư, trong bối cảnh áp lực chứng minh năng lực ngày càng gia tăng khi việc cắt giảm chi phí là chưa đủ.

Cổ phiếu của Grab Holdings của Singapore và GoTo của Indonesia đã giảm lần lượt 2% và gần 40% trong năm nay, dù lỗ ít hơn trong quý 2. Trong khi đó, đối thủ “đồng hương” của Grab là Sea đã chứng kiến giá cổ phiếu tăng gấp đôi trong năm nay, nhưng vẫn thấp hơn 75% so với mức đỉnh vào tháng 11/2021.

Ông David Materazzi, Giám đốc điều hành của nhà cung cấp phần mềm giao dịch Galileo FX, cho biết Grab, Sea và GoTo, vốn được coi là những “nhà vô địch” về công nghệ tại ASEAN, đã nhận "những phản ứng thị trường khác nhau," cho thấy giới đầu tư có những nhìn nhận khác nhau về triển vọng của họ.

Ông Materazzi cho biết Sea được đánh giá là có một mô hình kinh doanh mạnh mẽ hơn và có nhiều khả năng mở rộng hơn, nên có tiềm năng sinh lời bền vững hơn. Trong khi đó, theo ông, Grab và GoTo được xem là có nền tảng bấp bênh hơn, khi những chiến lược hiện tại của họ chưa thuyết phục được thị trường về khả năng tạo ra lợi nhuận ổn định.

Grab cho biết khoản lỗ hoạt động của công ty này đã giảm 68% trong quý 2 so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 56 triệu USD. Công ty đã niêm yết trên sàn Nasdaq này vẫn giữ nguyên dự báo đạt từ 250 triệu USD đến 270 triệu USD lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA) trong năm nay. Nhưng Giám đốc Tài chính Peter Oey từ chối dự đoán thời điểm Grab có lãi.

Các nhà phân tích từ bộ phận nghiên cứu toàn cầu của ngân hàng HSBC nhận định Grab có những sản phẩm đổi mới có thể thúc đẩy tăng trưởng doanh thu cao hơn trong tương lai, nhưng một rủi ro chính đối với công ty này là chi phí vốn tăng, vì định giá cổ phiếu của Grab khá nhạy cảm với những thay đổi về chi phí vốn.

Trong khi đó, GoTo của Indonesia, cung cấp một nền tảng siêu ứng dụng cạnh tranh với Grab với các dịch vụ tương tự, cho biết lỗ trong quý 2 đã giảm 42% so với cùng kỳ năm ngoái.

Grab-Goto-Sea.JPG
Giá cổ phiếu của ba công ty công nghệ lớn nhất ASEAN - GoTo, Sea và Grab - đang có diễn biến trái ngược nhau khi các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận cao hơn. (Nguồn: Nikkei Asia)

Các nhà phân tích cho rằng GoTo cần phải làm nhiều hơn là chỉ giảm lỗ, và công ty cần tăng khả năng cạnh tranh và cải thiện các nền tảng cơ bản để bắt đầu có lãi. Theo ông Marcus Wolter, Giám đốc tại công ty tư vấn luật cho doanh nghiệp Caldwell, thách thức của GoTo là kết hợp các mảng kinh doanh thương mại điện tử, gọi xe và dịch vụ tài chính một cách hiệu quả như một tiền đề để tạo lợi nhuận bền vững.

Ngược lại, Sea của Singapore, hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử và trò chơi, đã “lội ngược dòng,” khi thường xuyên báo lãi kể từ quý 4/2022. Lợi nhuận ròng của công ty niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York này trong quý 2 là 79,9 triệu USD. Sea dự đoán nền tảng mua sắm trực tuyến Shopee - mảng kinh doanh lớn nhất của công ty này - sẽ tạo doanh thu lớn hơn dự kiến trong năm nay.

Bộ phận nghiên cứu cổ phiếu của Jefferies đánh giá Sea là một công ty Internet khác biệt ở Đông Nam Á, với thế mạnh cạnh tranh trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến và mua sắm trực tuyến. Jefferies cho biết nền tảng mua sắm trực tuyến Shopee của Sea rất nổi tiếng và đang phát triển nhanh chóng, với khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động ngày càng cao.

Những đánh giá về triển vọng sinh lời của Sea, Grab và GoTo cho thấy sự hoài nghi của giới đầu tư về các startup ở ASEAN, vốn đang “khát” vốn nhưng chưa chứng minh được khả năng sinh lời.

Hoạt động huy động vốn ở Đông Nam Á đã suy giảm, khi các nhà đầu tư tổ chức vẫn tỏ ra “kén chọn” khi đặt cược vào các công ty chưa thể hiện được bản thân. Một báo cáo của DealStreetAsia về sáu tháng đầu năm nay cho thấy tổng giá trị huy động vốn của các startup ở Đông Nam Á giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 2,29 tỷ USD - mức thấp nhất trong hơn 5 năm qua.

Công ty phân tích GlobalData nhấn mạnh rằng các thương vụ đầu tư mạo hiểm có các vòng gọi vốn công khai tại châu Á-Thái Bình Dương đã giảm 16,5% trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Aurojyoti Bose, nhà phân tích hàng đầu tại công ty tư vấn và phân tích dữ liệu GlobalData, cho biết những thách thức kinh tế vĩ mô và căng thẳng địa chính trị dường như đã ảnh hưởng đến niềm tin của giới đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục